Đồn Biên phòng Chiềng Sơn học và làm theo Bác

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Chiềng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng xuống nắm địa bàn cơ sở.

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới xã Chiềng Sơn, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 11 km đường biên giới quốc gia với 5 cột mốc thuộc địa bàn các xã: Chiềng Sơn (Mộc Châu) và Tân Xuân (Vân Hồ). Thượng tá Sa Trọng Thời, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, cho biết: Học và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Chiềng Sơn luôn bám sát kế hoạch của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn an toàn; tăng cường công tác tuần tra, nắm địa bàn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo...

Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng biên phòng, thường xuyên xuống cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn và tham mưu xử lý, giải quyết tốt các hoạt động liên quan đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Từ đầu năm đến nay, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 11.811 viên ma túy tổng hợp, 31,61 gam hêrôin cùng một số tang vật khác liên quan.

Trung úy Đinh Văn Mạnh, Đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, chia sẻ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã rèn luyện cho tôi ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân.

Thực hiện lời dạy của Bác, công tác dân vận được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tập trung tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... giúp nhân dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ nhân dân xây dựng mô hình trồng dứa, cam, quýt tại bản Láy, xã Tân Xuân và mô hình trồng cây bưởi da xanh tại bản Dân Quân, xã Chiềng Sơn; huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ ngày công hỗ trợ nhân dân và gia đình chính sách thu hoạch hoa màu tại bản Co Phương, xã Chiềng Sơn và bản Cột Mốc, xã Tân Xuân. Trực tiếp tham gia cùng với bà con xây dựng được 8 km đường giao thông liên bản Sa Lai - bản Bướt, xã Tân Xuân, nạo vét 2,8 km mương dẫn nước tại bản Ngà, bản Bướt, xã Tân Xuân. Đơn vị còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ mở lớp xóa mù chữ cho 47 học viên tại bản Cột Mốc, xã Tân Xuân; tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Xuân. Duy trì  hiệu quả “Hũ gạo tình thương” của đơn vị, đã hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn 2 xã Tân Xuân và Chiềng Sơn được trên 250 kg gạo...

Chia sẻ với chúng tôi, Anh Hà Văn Thin, bản Thắm Tôn, xã Tân Xuân, vui mừng: Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn luôn là những người sâu sát cơ sở, sẵn sàng xuống các bản hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp bà con thu hoạch lúa, ngô, sắn, nhờ vậy cuộc sống bà con ngày càng ấm no.

Học và làm theo Bác, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng được 2.500 m² vườn rau, 350 m² ao cá, duy trì phát triển 6 con trâu, bò, 4 con ngựa, 22 con lợn và trên 200 con gia cầm các loại..., nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ, đủ sức khỏe để cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã góp phần củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.