• Vững niềm tin nơi biên giới

    Vững niềm tin nơi biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Những ngày cuối tháng 5, trên tuyến biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) thuộc địa phận xã Chiềng Khương (Sông Mã), nhiệt độ có lúc lên đến 40-41ºC. Dẫu vậy, tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương bám trụ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, tạo thành “lá chắn” chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
  • BĐBP Sơn La: Kết qủa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới đạt từ khá trở lên

    BĐBP Sơn La: Kết qủa kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới đạt từ khá trở lên

    - Biên phòng Sơn La
    Trong hai ngày (29 và 30/5), tại trường bắn thành phố Sơn La, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng Sơn La) đã tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021.
  • Hiệp đồng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập

    Hiệp đồng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập

    - Biên phòng Sơn La
    Đến thời điểm này, do làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và khâu kiểm soát, ngăn chặn nên tỉnh ta chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lập các chốt canh gác đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới. Còn các lực lượng Công an, Y tế chốt chặn tại các cửa ngõ, kiểm soát lưu lượng người và phương tiện ra vào tỉnh, góp phần phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
  • Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác phòng, chống ma túy

    Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác phòng, chống ma túy

    - Biên phòng Sơn La
    Trước năm 2015, tỉnh Sơn La là một trong những “điểm nóng” về ma túy của cả nước, hoạt động của các loại tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, hình thành các đường dây vận chuyển, buôn bán qua biên giới; số người mắc nghiện mới có xu hướng tăng trở lại; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện còn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2015-2020.
  • Tăng cường lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

    Tăng cường lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào,
  • Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

    Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 27/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên khối cơ quan.
  • Nơi tuyến đầu của Tổ quốc

    Nơi tuyến đầu của Tổ quốc

    - Biên phòng Sơn La
    Trong chuyến công tác tại Sốp Cộp, chúng tôi có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của cán bộ, chiến sỹ Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Đồn Biên phòng Nậm Lạnh). Họ luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
  • Giữ vững trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới

    Giữ vững trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
  • Hiệp đồng bảo vệ biên giới giữa BĐBP Sơn La - Thanh Hóa - Điện Biên

    Hiệp đồng bảo vệ biên giới giữa BĐBP Sơn La - Thanh Hóa - Điện Biên

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 12/4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã diễn ra Hội nghị Hiệp đồng bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Sơn La - Thanh Hóa - Điện Biên.
  • Hội nghị giao ban công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị quý I

    Hội nghị giao ban công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị quý I

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 25/1, tại Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý I năm 2021.
  • Cùng đồng bào bảo vệ đường biên, cột mốc

    Cùng đồng bào bảo vệ đường biên, cột mốc

    - Biên phòng Sơn La
    Những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; sâu sát cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
  • Tuyên dương chiến sỹ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

    Tuyên dương chiến sỹ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021), ngày 3/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Chương trình tuyên dương chiến sỹ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới.
  • Nghĩa tình thầy thuốc “quân hàm xanh”

    Nghĩa tình thầy thuốc “quân hàm xanh”

    - Biên phòng Sơn La
    Thời gian qua, những thầy thuốc “quân hàm xanh” đang ngày, đêm sát cánh cùng với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, nhất là người dân vùng biên giới.
  • Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại

    Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại

    - Biên phòng Sơn La
    Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021), những người lính quân hàm xanh như được tiếp thêm động lực thi đua, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng biên giới gắn kết tình quân dân máu thịt, chung sức, chung lòng tạo thế trận biên phòng toàn dân, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.
  • “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

    “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

    - Biên phòng Sơn La
    Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới, 12 mốc quốc giới; phụ trách 2 xã Nậm Lạnh và Mường Và. Những năm qua, công tác dân vận luôn được đơn vị quan tâm triển khai hiệu quả, xây dựng được mối quan hệ quân dân bền chặt, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
  • Tết của người lính Đồn biên phòng Mường Lèo

    Tết của người lính Đồn biên phòng Mường Lèo

    - Biên phòng Sơn La
    Tết đến, xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà quây quần đoàn tụ bên nhau, nhưng cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng lại phải xa gia đình, ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên để đồng bào vui xuân, đón tết.
  • Xuân Lao Khô

    Xuân Lao Khô

    - Biên phòng Sơn La
    Con đường trải nhựa ngoằn ngoèo uốn lượn quanh các dãy núi dẫn chúng tôi đến Lao Khô, nơi có rất đông đồng bào dân tộc Mông thật thà, chất phác, sống an nhiên nơi biên giới của Tổ quốc. Nắng sớm len lỏi qua khe núi óng ả như tơ lụa, những nóc nhà rêu phong của đồng bào Mông hai bên đường, những cành đào mốc lẩn khuất sau làn sương sớm đang bật lên những nụ chúm chím hồng. Xa xa vọng về tiếng sáo mèo véo von, tha thiết như gọi mời. Nơi đây đã hiện hữu sắc xuân.
  • Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh phòng, chống ma túy

    Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh phòng, chống ma túy

    - Biên phòng Sơn La
    Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
  • Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

    Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Đồn Biên phòng Chiềng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 11,5 km đường biên giới quốc gia với 5 cột mốc thuộc địa bàn các xã: Chiềng Sơn (Mộc Châu) và Tân Xuân (Vân Hồ). Địa bàn rộng, dân số không tập trung, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế và giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, vì vậy tình hình an ninh trật tự ở địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
  • “Lũy thép” nơi biên cương

    “Lũy thép” nơi biên cương

    - Biên phòng Sơn La
    Sơn La có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào). Những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn biến hết sức phức tạp. Với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn là "lũy thép" đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy nơi biên giới.
  • Xem thêm