• Tập huấn huấn luyện quân dự bị năm 2021

    Tập huấn huấn luyện quân dự bị năm 2021

    - Biên phòng Sơn La
    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La vừa khai giảng tập huấn, huấn luyện quân dự bị động viên năm 2021 cho các sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã được bổ nhiệm chức danh và sắp xếp vào các đơn vị dự bị thuộc các đồn biên phòng và Đại đội Huấn luyện - Cơ động.
  • Ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

    Ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Trước tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra ngày càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này.
  • Bám dân, vận động đưa trẻ đến trường

    Bám dân, vận động đưa trẻ đến trường

    - Biên phòng Sơn La
    Mường Lạn là xã vùng III biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, đầu năm học 2021-2022, trên địa bàn xã có 55 học sinh bỏ học. Cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn và thầy, cô giáo đến từng nhà vận động đưa trẻ đến trường.
  • Mở lớp học xóa mù chữ cho 61 học viên

    Mở lớp học xóa mù chữ cho 61 học viên

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 13/10, tại bản Phá Thóng, xã Mường Và (Sốp Cộp), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sốp Cộp tổ chức khai giảng lớp học xóa mù chữ cho 61 học viên dân tộc Mông.
  • Trao tặng “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

    Trao tặng “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 9/10, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã phối hợp với xã Phiêng Cằm (Mai Sơn), bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình thiếu tá Quàng Văn Kiểm, cán bộ tăng cường xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.
  • Dũng cảm, mưu trí, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

    Dũng cảm, mưu trí, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

    - Biên phòng Sơn La
    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ngừng rèn luyện, tích cực bám nắm địa bàn, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết tấn công tội phạm, góp phần giữ bình yên nơi biên giới.
  • Vườn rau xanh ở chốt biên cương

    Vườn rau xanh ở chốt biên cương

    - Biên phòng Sơn La
    Cùng với bảo vệ, quản lý chặt đường biên, mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) trên các chốt biên giới còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân

    Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân

    - Biên phòng Sơn La
    Từ năm 2019 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, không để xảy ra các điểm nóng, góp phần phát triển KT-XH.
  • Giữ vững an ninh vùng biên giới

    Giữ vững an ninh vùng biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Là huyện biên giới của tỉnh, Yên Châu có 4 xã, 17 bản tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Những năm qua, bám sát chỉ đạo của tỉnh, Yên Châu đã chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới nhân dân vùng biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
  • Tăng cường thêm 3 quân y Biên phòng ­­­­­­­­vào miền Nam chống dịch

    Tăng cường thêm 3 quân y Biên phòng ­­­­­­­­vào miền Nam chống dịch

    - Biên phòng Sơn La
    ­­­­­Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp tục cử 3 đồng chí quân y hỗ trợ Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2, Bộ đội Biên phòng Sơn La cử cán bộ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam.
  • Một ngày trên chốt “nóng”

    Một ngày trên chốt “nóng”

    - Biên phòng Sơn La
    Trước những khó khăn, thiếu thốn, sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ tuyến biên giới cùng với tham gia phòng, chống dịch COVID-19 để mang lại bình yên cho nhân dân.
  • Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

    Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới được nâng lên, các hành vi vi phạm pháp luật giảm đáng kể, tình hình an ninh chính trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững..., là những kết quả nổi bật sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh.
  • Thế trận lòng dân nơi biên giới

    Thế trận lòng dân nơi biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.
  • Thế trận lòng dân nơi biên giới

    Thế trận lòng dân nơi biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.
  • Đấu tranh với tội phạm ma túy ở vùng biên

    Đấu tranh với tội phạm ma túy ở vùng biên

    - Biên phòng Sơn La
    Với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên biên giới, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, ngăn chặn, giảm thiểu lượng ma túy vận chuyển từ nước ngoài vào địa bàn tiêu thụ.
  • Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập Chỉ huy – Tham mưu và tác chiến phòng thủ năm 2021

    Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập Chỉ huy – Tham mưu và tác chiến phòng thủ năm 2021

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 16/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập Chỉ huy - Tham mưu và Tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2021.
  • Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới

    Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 11/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 7/3/2011 của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới.
  • 110 chiến sĩ mới tuyên thệ dưới cờ tổ quốc

    110 chiến sĩ mới tuyên thệ dưới cờ tổ quốc

    - Biên phòng Sơn La
    Ngày 11/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 110 chiến sĩ mới năm 2021.
  • Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

    Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

    - Biên phòng Sơn La
    Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
  • Vững niềm tin nơi biên giới

    Vững niềm tin nơi biên giới

    - Biên phòng Sơn La
    Những ngày cuối tháng 5, trên tuyến biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) thuộc địa phận xã Chiềng Khương (Sông Mã), nhiệt độ có lúc lên đến 40-41ºC. Dẫu vậy, tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương bám trụ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, tạo thành “lá chắn” chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
  • Xem thêm