Thế trận lòng dân nơi biên giới

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cùng với các nghiệp vụ công tác biên phòng, những người lính bộ đội biên phòng Sơn La luôn xác định: Không có đường biên, mốc giới nào vững chắc hơn đường biên giới lòng dân. Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết: Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ở khu vực biên giới chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác “Dân vận khéo”. Các xã, bản vùng biên giới trên địa bàn thành lập 73 tổ tự quản, bảo vệ đường biên, mốc giới với 4.593 hộ dân đăng ký tham gia và 286 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Các tổ tự quản cùng lực lượng bộ đội biên phòng duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lựa chọn và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy của 6 huyện biên giới, bố trí 17 đồng chí tham gia cấp ủy, giữ chức danh phó bí thư đảng ủy xã, phụ trách công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở của các xã biên giới. Tích cực tham mưu đề xuất các biện pháp, đối sách xử lý các vụ việc xảy ra có liên quan đến hai bên biên giới, đảm bảo kịp thời sát, đúng. Giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, trực tiếp giúp nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều chương trình giúp dân hiệu quả, như: Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng 12 phòng học cho học sinh, phòng ở công vụ cho giáo viên trị giá hơn 3 tỷ đồng; xây dựng 13 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 800 triệu đồng. Hằng năm, tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại các xã biên giới, trao tặng hàng nghìn suất quà cho nhân dân và học sinh, trị giá trên 3 tỷ đồng; chương trình “Nâng bước em tới trường” đã đỡ đầu 90 em có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng, trong đó, có 10 cháu được đưa về các Đồn Biên phòng nuôi dạy; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 5.400 lượt người dân...

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, thông tin: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 25 km đường biên giới, 12 mốc quốc giới và 2 xã Nậm Lạnh, Mường Và. Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân và nhân dân địa phương tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, bảo vệ mốc giới. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị nhân dân hai bên biên giới. Từ các nguồn tin có giá trị do nhân dân cung cấp, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Tòng Văn Thuông, bản Cang, xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp), chia sẻ: Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng như anh em ruột thịt, gắn bó, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh để phòng chống dịch bệnh. Gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng.

Thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã và đang khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong thế trận biên phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới