Hiệp đồng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập

Đến thời điểm này, do làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và khâu kiểm soát, ngăn chặn nên tỉnh ta chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lập các chốt canh gác đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới. Còn các lực lượng Công an, Y tế chốt chặn tại các cửa ngõ, kiểm soát lưu lượng người và phương tiện ra vào tỉnh, góp phần phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Quản lý 54 km đường biên giới với nước CHDCND Lào, với nhiều đường mòn, lối mở, Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) đã bố trí 2 chốt cố định, 3 tổ lưu động kiểm soát phòng, chống dịch tại khu vực bản Nà Khi và bản Pu Hao. Mỗi chốt bố trí từ 5-7 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và quân nhân tăng cường của Bộ CHQS tỉnh. Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn, thông tin: Đơn vị quyết tâm không để lọt bất kỳ đối tượng nào vì trốn cách ly y tế hay vì lý do trốn dịch ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

           

Cán bộ, chiến sĩ  Đồn biên phòng Chiềng Khương tuyên truyền, vận động người dân tố giác các trường hợp vượt biên trái phép. 

Ảnh: Văn Tích (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)

            

Để kiểm soát tình trạng người dân vượt biên trái phép và ngăn chặn dịch COVID-19 từ khu vực biên giới xâm nhập vào nội địa, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập, duy trì hoạt động 51 tổ, chốt (21 chốt cố định, 30 tổ lưu động) kiểm soát dọc tuyến biên giới. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng ngày đêm bám rừng, bám chốt, tăng cường tuần tra cơ động, kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Những khu vực trọng yếu, xa chốt, quân số được bổ sung, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới do đơn vị quản lý các tổ công tác còn trực tiếp về cơ sở vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, kịp thời tố giác các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc tạm trú, lưu trú tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP đã phát hiện 25 vụ, 43 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp này đều được kiểm tra y tế và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương.

           

 Tại cửa ngõ ra vào trên tuyến đường bộ, lực lượng Công an, Y tế không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát y tế, xác định lịch trình di chuyển của tất cả người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh đã lập 4 chốt kiểm soát liên ngành, trong đó 2 chốt trên quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông (Vân Hồ) và địa phận bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái (Thuận Châu); 1 chốt trên quốc lộ 32B thuộc địa phận bản Đu Lau, xã Tân Lang và 1 chốt trên quốc lộ 37 thuộc bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi (Phù Yên). Tại các chốt đều được trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn. Đối với những trường hợp có thân nhiệt cao yêu cầu cách ly để đảm bảo an toàn. Tính đến hết ngày 12/5, toàn tỉnh đã rà soát trên 146.000 người và hơn 38.400 phương tiện vào địa bàn.

           

Tại chốt kiểm soát liên ngành huyện Thuận Châu, với sự tham gia của các lực lượng Thanh tra giao thông, Công an, nhân viên y tế, hoạt động 24/24 giờ, toàn bộ người và phương tiện đi qua đều được kiểm soát. Thượng úy Đào Mạnh Thắng, Phòng CSGT, Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành, thông tin: Trung bình mỗi ngày chốt kiểm soát gần 100 lượt phương tiện, với trên 1.400 người từ tỉnh Điện Biên vào địa bàn. Đặc biệt, vào giờ cao điểm (từ 19 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau), các thành viên căng mình hoạt động để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ lượng người và phương tiện vào địa bàn, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

           

Bên cạnh đó, lực lượng công an các xã, phường đã phối hợp với ban quản lý các bản, tiểu khu, tổ dân phố, nhân viên y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, thống kê, quản lý chặt các đối tượng ngoài tỉnh vào làm việc, lưu trú tại địa phương; giám sát các trường hợp tự cách ly tại nhà; nhắc nhở và xử lý các cơ sở sản xuất, điểm kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ không chấp hành quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung đông người tại nơi công cộng. Đồng thời, phát hiện, xử lý các vụ việc đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về diễn biến dịch bệnh COVID-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 20 vụ, 20 đối tượng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

           

Thời điểm này, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, các ca nhiễm mới tại nhiều địa phương trong cả nước được phát hiện liên tục gia tăng. Do đó, việc  việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và các cửa ngõ ra vào tỉnh là rất cần thiết để kiểm soát nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài và làm cơ sở để quản lý chặt chẽ sự di chuyển, biến động về người trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới