Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16 và 17-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 10 (Bắc Yên) gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Sùng A Giao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Yên; Hạng A Cheo, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bắc Yên; Đinh Thị Luyến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên; Lò Văn Páo, Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Bắc Yên; Giàng A Thệnh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Bắc Yên; Hạng Chờ La, Phóng viên Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện Bắc Yên đã tiếp xúc cử tri các xã Phiêng Côn, Chiềng Sại, Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Yên giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước các cử tri nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tích cực giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT-XH ở các vùng khó khăn; thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết... Cử tri các xã tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy trí tuệ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, giúp nhân dân huyện vùng cao Bắc Yên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Từ ngày 9 đến 17-5, 56 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên; các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước các cử tri, nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại các Hội nghị, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND huyện sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới