65 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tỉnh Sơn La có 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; không có đơn vị bầu cử nào có số người trúng cử ít hơn số đại biểu HĐND tỉnh được bầu do Ủy ban Bầu cử tỉnh ấn định. Kết quả, đã có 65 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử

và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra thành công, an toàn. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị; các cấp, các ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới