Thời tiết dịp nghỉ lễ tại tỉnh Sơn La

Năm nay, kỳ nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày. Vì vậy, thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Theo thông tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong ngày đầu nghỉ lễ 29/4, tiết trời thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày 30/4, trời chuyển mát, vùng núi cao chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ, có nơi trên 35 độ, vùng núi cao từ 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-23 độ, vùng núi cao từ 17-19 độ.

Cán bộ, nhân viên Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc quan trắc khí tượng thủy văn

Còn trong 3 ngày cuối, từ mùng 1-3/5, lượng mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ ngày 3/5 nhiều nơi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, vùng núi cao từ 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ, vùng núi cao từ 19-21 độ.

Tại địa bàn tỉnh Sơn La những ngày nghỉ lễ, các huyện Mộc Châu, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Phù Yên là những địa phương đón lượng khách đến tham quan, trải nghiệm nhiều nhất trong tỉnh. Nhân dân và du khách cần chú ý thời tiết những huyện này như sau:

Du khách đến trải nghiệm du lịch tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu

Đối với cao nguyên Mộc Châu, nơi có nhiều địa danh, điểm du lịch hấp dẫn, thời tiết khu vực này từ ngày 29-30/4, mây thay đổi đến nhiều mây, khả năng chịu ảnh hưởng 1 đợt không khí lạnh nên có mưa, mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-25 độ. Sang ngày 1/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông, sau đó ngày 2 và 3/5 không mưa, ngày nắng. Nhân dân, và du khách đến Mộc Châu, cần chuẩn bị tư trang thích hợp với thời tiết khi trời lạnh, xong sẽ chuyển nắng vào 2 ngày cuối kỳ nghỉ, nên chú ý mang đầy đủ quần áo hợp lý cho trẻ em, đảm bảo sức khỏe cho cả nhà vui chơi, nghỉ dưỡng.

Các điểm du lịch, vui chơi của Island Mộc Châu sẵn sàng đón khách du lịch tham quan, trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Còn đối với các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, từ ngày 29-30/4, các huyện đa phần trời có mây đến nhiều mây, khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh, nên có mưa, mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ.

Đến với khu vực vùng cao Bắc Yên, du khách sẽ được chinh phục Sống lưng khủng long, xã Háng Đồng, ghé thăm vườn chè cổ thụ bản Bẹ, xã Tà Xùa, khám phá bãi đá cổ Khe Hổ, xã Hang Chú, thăm hang vợ chồng A phủ ở Hồng Ngài, trải nghiệm Hồ sen trên núi, xã Hua Nhàn. Lưu ý là nền nhiệt độ nơi đây thấp hơn các huyện, phổ biến từ 17-19 độ.

Khám phá lòng hồ suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên

Còn từ ngày 1-3/5, trên địa bàn 3 huyện này có lượng mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong ngày 1/5 không mưa, ngày nắng, từ ngày 3/5 huyện Phù Yên, Quỳnh Nhai bắt đầu có nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Vì vậy, khuyến cáo nhân dân khi có ý định đi tham quan, du lịch, ngắm cảnh tại huyện Quỳnh Nhai trên lòng hồ cần chọn đi sớm trước ngày 3/5, tránh khi nhiệt độ tăng cao, gây mệt mỏi khi đi du ngoạn trên thuyền trời nắng.

Trao đổi về đợt không khí lạnh đang diễn ra những ngày cuối tháng 4 này và dự báo kéo đến đầu tháng 5, ông Phan Văn Cường, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, cho biết: Tác động của không khí lạnh vào khoảng thời gian này, là hiện tượng bình thường, nhưng tác động này thường có sự tranh chấp giữa không khí lạnh và không khí nóng nên thường gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá gió giật và các hiện tượng thiên tai kèm theo như mưa lớn gây trượt lở đất đá ở khu vực miền núi phía Bắc. Khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, bảo vệ người và tài sản; nhất là chọn những ngày thời tiết phù hợp để đi du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Với xu thế thời tiết mà Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc dự báo, dịp nghỉ lễ năm nay tương đối thuận lợi cho du khách đi chơi, tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, lưu ý nhân dân và du khách thông tin về diễn biến thời tiết của dịp nghỉ lễ chỉ là dự báo, vẫn có thể xảy ra những diễn biến bất thường. Vì vậy, nhân dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và có kỳ nghỉ lễ đáng nhớ.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới