Ngày 2/5: Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Dự báo, ngày 2/5, nhiều khu vực trên cả nước phổ biến thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi hơn 37 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 2-3/5, ở khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối 2/5 có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng, ngày 3/5, ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 2-3/5, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 2-3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 3/5, có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 2-3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay (2/5), chỉ số UV cực đại trong ngày tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/5 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Theo Báo Nhân dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới