An toàn giao thông khu vực cổng trường

Trên địa bàn thành phố Sơn La có 45 trường học, khoảng hơn 15.000 học sinh. Vài năm trở lại đây, xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học vào giờ cao điểm. Tồn tại mất an toàn cần có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và nhân rộng cách làm linh hoạt để vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa giữ trật tự đô thị.

Ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Trường mầm non Quyết Thắng có cổng trường ngay quốc lộ 6, đây luôn là “điểm nóng” về mất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chính, do phụ huynh đưa đón học sinh chen lấn nhau tìm chỗ dừng, đỗ; nhiều phụ huynh đón con bằng ô tô ngang nhiên đỗ xe dưới lòng đường, sát gần khu cổng trường, dẫn đến việc thường xuyên tắc đường khu vực ngã 4 Vincom khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải khá vất vả điều tiết giao thông trong giờ cao điểm.  

Còn tại tuyến đường Xuân Thủy, tổ 7, phường Chiềng Lề, có Trường tiểu học Chiềng Lề và Trường THCS Lê Quý Đôn đứng chân, vào khung giờ 7 - 7 giờ 30 phút sáng hằng ngày, khu vực này thường xuyên có hiện tượng tắc đường. Nhất là vào hôm trời mưa, việc tắc cục bộ kéo dài xuống khu vực chợ Rặng Tếch, nối ra đường Tô Hiệu cả km.

Cổng trường Trường tiểu học Tư thục Ngọc Linh, nằm ngay gần các điểm giao cắt ngã ba, ngã tư và nằm trên trục đường chính dẫn ra Tòa nhà Hành chính tỉnh và Quảng trường Tây Bắc. Đây cũng là tuyến đường dẫn sang Trường Quốc tế Bình Minh, nên vào khung giờ đưa, đón học sinh, lượng người và phương tiện lưu thông qua đây và phụ huynh để xe dưới lòng đường rất lớn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông lộn xộn trước cổng Trường tiểu học Ngọc Linh vào giờ đưa, đón học sinh

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố hiện còn nhiều trường học có hiện tượng ùn tắc trước cổng trường, đa phần các trường có gần 1.000 học sinh theo học, nên cùng một lúc có rất nhiều phương tiện tại một cổng trường học, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học thường phải có cha mẹ đưa đón, nhiều phụ huynh khi dừng, đỗ xe trước cổng trường lộn xộn và để xe dưới lòng đường, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Linh hoạt để giảm thiểu ùn tắc

Giải quyết việc ùn tắc giao thông khu vực cổng Trường mầm non Quyết Thắng, đầu năm học 2022 - 2023, Công an phường Quyết Thắng chủ động nhắc nhở, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh. Ngoài ra, đơn vị đã trực tiếp làm việc với Ban quản lý bản Giảng Lắc đề xuất mượn sân Nhà văn hóa bản để phụ huynh đưa, đón con đỗ xe, giảm ùn tắc. Thiếu tá Lương Hoài Phương, Trưởng Công an phường Quyết Thắng, thông tin: Đơn vị phối hợp với Trung tâm thương mại Vincom thống nhất cho phụ huynh đón con tại Trường mầm non tư thục Ngọc Linh đỗ nhờ xe trước cổng Trung tâm, giảm thiểu việc tắc đường vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Thế Trung, phụ huynh học sinh Trường mầm non Quyết Thắng, chia sẻ: Từ khi có lực lượng Công an phường Quyết Thắng và Tổ quy tắc đô thị phường Quyết Thắng phân luồng, hướng dẫn dừng đỗ xe trong Nhà văn hóa bản Giảng Lắc, tình trạng ách tắc giao thông giờ cao điểm đưa đón con giảm hẳn, giờ đây phụ huynh đã tự giác chấp hành dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không dừng đỗ ngay cổng trường, lòng hè đường gây ách tắc giao thông cục bộ như trước nữa.

Công an phường Quyết Thắng hỗ trợ điều tiết giao thông tại Trường mầm non Quyết Thắng

Đối với Trường tiểu học Tô Hiệu đang có 1.000 học sinh, trường nằm gần khu vực Quảng trường Tây Bắc, gần chợ dân sinh. Nhà trường đã xây dựng biển báo đặt trước cổng trường, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên kẻ vạch sơn trên vỉa hè phân định rõ ô để xe máy cho phụ huynh gọn gàng khi đưa, đón học sinh.

Cô giáo Hoàng Diệu Linh, Tổng phụ trách Trường tiểu học Tô Hiệu, nói: Năm học 2022 - 2023, ngoài việc thông tin, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Công an phường Tô Hiệu hằng ngày cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ nhà trường hướng dẫn phụ huynh để xếp đúng vị trí khi đưa đón con em và phân luồng giao thông. Hiện nay, trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường cải thiện rõ rệt.

Cán bộ công an phường Quyết Thắng hướng dẫn phụ huynh đón con đỗ xe vào sân nhà văn hóa bản Giảng Lắc 

Đồng bộ các giải pháp

Tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông sau giờ tan học, đầu giờ đi học tại các khu vực cổng trường học trên địa bàn không chỉ mới diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cao va chạm, tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an các xã, phường vào giờ tan học bố trí, phân công lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực cổng trường học, nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, dừng, đỗ xe đúng quy định.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an Thành phố, nhấn mạnh: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trường học. Phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trường học và khu vực cổng trường; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện, xung kích phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, trong các dịp khai giảng năm học mới, các kỳ thi tốt nghiệp... Tuyên truyền, vận động nhân dân xung quanh các trường học không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke, trông giữ xe… gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trường học.

Lực lượng công an hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định trước cổng Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Theo ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: Thời gian tới, Thành phố sẽ quy hoạch lại Trường tiểu học - THCS Quyết Tâm để giải quyết “điểm đen” trật tự giao thông trên quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Quyết Tâm. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến hành cắm bổ sung biển cấm đỗ xe theo giờ tại những tuyến đường có trường học đứng chân. Ngoài những giải pháp quyết liệt, đồng bộ của các chính quyền và cơ quan chức năng, còn một vấn đề đặt ra, phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức tự giác và văn hóa tham gia giao thông, mới góp phần giải bài toán an toàn giao thông trước cổng trường học. 

Trang Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới