Yên Châu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 6/8, tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự Ngày hội có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Lường Thị Vân Anh tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện Yên Châu có bước phát triển mạnh, được đông đảo nhân dân ủng hộ, tham gia. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở đã góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2021 đến nay, quần chúng nhân dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an giải quyết, điều tra làm rõ 329 vụ việc về an ninh trật tự. Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả hơn 1.229 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 182 tổ an ninh nhân dân, 182 tổ hòa giải, 182 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, 15 tổ thanh niên xung kích tham gia bảo vệ bản. Hằng năm, qua phân loại bình xét, có trên 95% khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; 100% xã, thị trấn đảm bảo tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Công an tỉnh.

Xã biên giới Phiêng Khoài hiện có 30 bản, trong đó, xã có 6 bản giáp biên, với nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới, lượng người qua lại đông, nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng có những hành vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Phiêng Khoài đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, duy trì hoạt động hiệu quả của 143 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, 30 tổ an ninh nhân dân, 30 tổ hòa giải tại các bản. Tập trung xây dựng khu dân cư, trường học, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, kịp thời động viên khen thưởng những điển hình trong phong trào vì an ninh tổ quốc trên địa bàn xã.

Lãnh đạo huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lường Thị Vân Anh biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Châu đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị huyện Yên Châu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Công an tỉnh và huyện Yên Châu tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn xã Phiêng Khoài.

Nhân dịp này, Công an tỉnh, UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 21 cá nhân. Công an tỉnh và huyện Yên Châu tặng 30 suất quà cho người có uy tín, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Châu.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới