Xung kích trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng PC44, Công an tỉnh, cho biết: Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra được Ban Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh do Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, thành phố chuyển và tiếp nhận các vụ án đã rõ thủ phạm thuộc thẩm quyền khi được phân công.

Phòng PC44 Công an tỉnh họp triển khai nhiệm vụ điều tra các vụ án.

Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều tra 38 vụ, 91 bị can, trong đó điều tra mở rộng 6 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người.

Quá trình điều tra các vụ án cán bộ, chiến sĩ phòng PC44 luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Qua điều tra án đã làm rõ thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm, kịp thời phối hợp với đơn vị chức năng và cơ quan thông tin tuyên truyền để người dân biết, cảnh giác và tránh bị lợi dụng, dụ dỗ. Bên cạnh đó, mỗi năm đơn vị còn nghiên cứu trả lời từ 15 đến 20 thỉnh thị liên quan đến phân định các tội phạm, các vướng mắc trong xử lý tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, phá án, không để các vụ án tồn đọng, kéo dài, tạo niềm tin của người dân.

Nói đến thành tích điều tra các vụ án hình sự phải kể đến vụ Hà Văn Tâm, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong (Mường La) là Phó hiệu trưởng Trường THCS Mường Bú, lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyên án được chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để giải quyết. Quá trình điều tra đã xác định, từ năm 2012 đến năm 2015, Hà Văn Tâm đã tự giới thiệu mình có quan hệ rộng với nhiều cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, có khả năng xin việc làm, chuyển vùng công tác, đi học, thi công chức... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng của 19 bị hại. Ngoài ra, Tâm còn thực hiện 6 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số trên 50 triệu đồng. Hành vi của Hà Văn Tâm đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Trong vụ Lò Thị Bình, trú bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng (Thành phố), qua điều tra, làm rõ, từ tháng 8-2013 đến tháng 8-2015 bị can Lò Thị Bình sử dụng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân có các mối quan hệ xã hội có thể xin được việc làm; nhờ người giả là cán bộ Nhà nước để nói chuyện với các bị hại và nhận tiền, hồ sơ xin việc. Tổng số tiền 18 bị hại trực tiếp, gián tiếp đưa cho Bình trên 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã phá được nhiều chuyên án mua bán người, trong đó phải kể đến vụ Vàng A Dế và Giàng A Sáng, trú tại bản Háng Lìa, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên). Thông qua trang mạng xã hội facebook, Vàng A Dế làm quen với Vàng Thị Mua, trú tại bản Pá Sút, xã Sam Kha (Sốp Cộp). Vốn là kẻ lười lao động, thích ăn chơi, sau khi quen biết Vàng A Sử, biết Sử có mối bán người sang Trung Quốc, Dế đã lên kế hoạch rủ Vàng A Sử, Giàng A Sáng, Vàng A Vừ cùng tham gia đưa Mua lên Phong Thổ (Lai Châu) để cùng Giàng A Sử bán Mua cho một người Mông ở Trung Quốc tên là Giàng A Vảng với giá 6.000 nhân dân tệ, sau đó chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của các bị can đã vi phạm vào tội mua bán người quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 119 Bộ luật Hình sự. Với những chứng cứ thu thập được và kết luận qua điều tra đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng xét xử và đưa ra khung hình phạt nghiêm minh cho các đối tượng, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Để làm rõ hành vi thủ đoạn của tội phạm, cán bộ, chiến sỹ phòng PC44 bằng biện pháp nghiệp vụ, qua thụ lý, điều tra, không quản khó khăn, nghiên cứu, thu thập chứng cứ, làm rõ thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo, lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, không để các vụ án tồn đọng, kéo dài, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, xét xử các vụ án, được lãnh đạo Công an tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, việc kết luận điều ra, rút ra thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm đã kịp thời cung cấp thông tin cho đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân biết cách phòng tránh và đấu tranh hiệu quả với tội phạm.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC44 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, dũng cảm không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; chủ động xây dựng, đề ra chủ trương, kế hoạch công tác cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là đơn vị xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới