Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện biên giới

Nhiều năm qua, huyện Sông Mã luôn tập trung phát triển mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường PTDT bán trú THCS xã Mường Cai được đầu tư xây dựng khang trang.

Năm học 2017 - 2018, các trường học trong huyện đều tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, cải tạo cơ sở vật chất, tạo môi trường dạy học thân thiện, phù hợp yêu cầu đổi mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ động tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn huyện bậc THCS, thu hút 124 giáo viên tham gia, kết quả 66 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi; lựa chọn 17 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (9 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh); tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 bậc THCS cấp huyện... Trong công tác giảng dạy, các nhà trường luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh; đổi mới phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kiểm tra, đánh giá đúng thực chất giáo dục; quan tâm giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống cho các em học sinh...

Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được đặc biệt chú trọng, đã huy động từ nguồn xã hội hóa 18,5 tỷ đồng, trang bị mới 321 bộ bàn ghế học sinh, 25 tủ đựng tài liệu; xây mới 8 phòng học, hơn 14.000 m2 sân trường, 2.928 m tường rào; sửa chữa nâng cấp 57 phòng học, 35 phòng ở bán trú cho học sinh và phòng công vụ giáo viên, 10 nhà bếp, 4 nhà ăn, đầu tư mua sắm, sửa chữa nhiều công trình, thiết bị và vật dụng khác. Ngay đầu năm học 2018 - 2019, huyện đã xây mới 139 phòng học, sửa chữa 55 phòng học kiên cố và bán kiến cố; sửa chữa 54 phòng học tạm, 11 phòng học mượn nhờ; sửa 136 bộ bàn ghế của giáo viên, 1.050 bộ bàn ghế của học sinh... Toàn huyện hiện có 58 đơn vị trường học, gồm 1.417 lớp học, với trên 44.000 học sinh; 100% xã, thị trấn có trường mầm non, tiểu học, THCS độc lập; tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt 98,5%; 99,2% học sinh vào lớp 1; 99,8% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Đến thời điểm này, Sông Mã có 36 trường học đạt chuẩn quốc gia (13 trường Mầm non, 11 Tiểu học, 12 THCS).

Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Để đạt được kết quả nêu trên, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tăng cường xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. Chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả đào tạo; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng trường chuẩn tại các xã, thị trấn; đối với các đơn vị trường học chủ động, tích cực xây dựng nhà trường đạt 5 tiêu chuẩn quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường học, nhằm đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ... nhờ đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo của huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, từng bước thực hiện hiệu quả công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Năm học 2018 - 2019, Sông Mã tiếp tục bổ sung các điều kiện cần thiết theo tiêu chí mới về trường đạt chuẩn; đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đạo đức, gương mẫu, vững vàng về chuyên môn, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; mở nhiều hội thi để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên; tập trung xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phấn đấu xây dựng 3 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia...

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.