Xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Thuận Châu luôn được quan tâm, triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mang lại hiệu quả cao, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Công an xã Chiềng Pha (Thuận Châu) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

 

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 673 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 15.227 lượt người tham gia gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch;...

Từ năm 2015 đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bản, tiểu khu và hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể của huyện ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; 16.000 hộ gia đình, 320 hộ kinh doanh có điều kiện và 45 lượt cơ quan, đơn vị cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 950 nguồn tin có giá trị để đấu tranh, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế; trong đó, đã xác minh làm rõ 821 phiếu, đang tiến hành xác minh 133 phiếu. Tổ chức ký cam kết không vi phạm về ANTT đối với 3.676 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, thông tin: Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở luôn được quan tâm. Hiện nay, huyện đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 391 tổ an ninh nhân dân, 2.775 nhóm liên gia tự quản, 391 tổ phòng cháy, chữa cháy, 391 tổ hòa giải... Tổ chức mở cuộc vận động phòng, chống ma túy tại các xã Chiềng Pấc, Tông Lạnh; chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại xã Thôm Mòn” và 15 bản, với 10 xã trên địa bàn bản, cụm bản, tiểu khu.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Thuận Châu còn mở 15 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; vận động, truy bắt 14 đối tượng truy nã; gọi hỏi răn đe 410 lượt đối tượng; công an các xã, thị trấn đã lập 499 hồ sơ cai nghiện cắt cơn tại cộng đồng và Trung tâm Giáo dục-Lao động huyện, tỉnh; rà soát, quản lý 1.683 đối tượng mắc nghiện; bàn giao các địa bàn sạch về ma túy cho chính quyền cơ sở quản lý theo quy định; vận động, thu hồi 232 khẩu súng kíp, 365 khẩu súng bắn hơi cồn, 1 khẩu súng hơi, 4 quả bom.

Ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết: Xã có 12 bản, 1.737 hộ dân. Các bản nằm dọc trên quốc lộ 6, thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, xã đã tích cực phát động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên tuyên truyền, thông báo thủ đoạn của tội phạm tại các cuộc họp bản để bà con phòng ngừa. Lực lượng công an xã đã rà soát, phân loại đối tượng có tiền án, tiền sự để tuyên truyền, giáo dục, gọi hỏi, răn đe. Tổ chức ký quy chế phối hợp với các xã lân cận về xử lý các đối tượng địa bàn giáp ranh để ngăn chặn nguồn cung ma túy vào địa bàn. Duy trì hoạt động 105 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 12 tổ an ninh nhân dân; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “Gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”... Bằng nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, cuộc sống của nhân dân trong xã đã bình yên, đảm bảo an ninh trật tự.

Quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện Thuận Châu sẽ thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi các tội phạm, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới