Xây dựng phong trào khuyến học phát triển rộng khắp, bền vững

Hiếu học, khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp, là nghĩa tình của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy của lịch sử, truyền thống đó càng được tô đậm, khắc sâu trong lòng dân tộc, làm rạng rỡ Tổ quốc yêu quý của chúng ta.

Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bày tỏ nguyện vọng thiết tha: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Bác dạy: “Học hỏi là việc phải làm suốt đời. Học hành là vô cùng - Học càng nhiều, biết càng nhiều càng tốt”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg về việc thành lập Hội Khuyến học Việt Nam để thực hiện ý tưởng giáo dục cho mọi người - mọi người vì giáo dục.

Hòa nhập với phong trào khuyến học cả nước, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La được thành lập ngày 23/10/2001, tới nay đã qua 3 kỳ Đại hội.

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chấn hưng giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Cả nước trở thành một xã hội học tập thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện mục tiêu trên, Sơn La phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Nhận thức trên đã biến thành hành động của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh trong suốt chặng đường 15 năm qua và đạt được nhiều thành tích rất đáng biểu dương.

Sau 15 năm phấn đấu, tổ chức hội và hội viên phát triển mạnh mẽ, bền vững từ tỉnh đến cơ sở; mọi vùng, miền, mọi dân tộc trong tỉnh đều có tổ chức Hội. Đến tháng 12/2015, tỉnh ta có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 443 ban khuyến học cơ quan tỉnh trực thuộc tỉnh Hội; 4.407 chi hội, với tổng số 277.185 hội viên, đạt tỉ lệ 23,1 % dân số. Số cán bộ khuyến học các cấp là 7.859 người.

Trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội đã tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về thành lập Hội Khuyến học tỉnh và phân công cán bộ làm chủ tịch Hội, ban hành Thông tri 07 về tổ chức hoạt động của Hội; Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến dạy, khuyến học. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, ban hành Quy chế gia đình hiếu học, gia đình cử nhân, gia đình thạc sỹ, gia đình tiến sỹ và cụm dân cư tổ, bản, tiểu khu, xã, phường, thị trấn khuyến học; phê duyệt Điều lệ Quỹ khuyến học. Hội Khuyến học đã phối hợp chặt chẽ phát huy sức mạnh tổng hợp toàn xã hội khuyến học, khuyến tài, được các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành, ủng hộ. Nhờ vậy, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phát triển mạnh mẽ, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 104.123 gia đình hiếu học, 127 dòng họ hiếu học, 1.115 chi hội, 42 xã đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học; góp phần tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 12 dân tộc ở khắp mọi vùng miền ở Sơn La, dân tộc nào cũng có gia đình hiếu học xuất sắc, dòng họ hiếu học tiêu biểu.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 15 năm qua, Hội Khuyến học đã vượt qua những khó khăn, thử thách, phát triển mạnh phong trào, được Trung ương Hội xếp là một trong các tỉnh dẫn đầu của phong trào khuyến học cả nước và được tặng giải “Sao khuyến học Việt Nam”. Các cấp hội và hội viên đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng chính phủ tặng 8 Bằng khen cho tập thể và 5 Bằng khen cho cá nhân; Trung ương Hội tặng 15 Cờ thi đua xuất sắc, 334 Kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh, 6 Cờ cho các huyện; 20 Bằng khen cho tập thể, 25 Bằng khen cho cá nhân.

Từ năm 2016 đến 2020, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp Hội và các cấp, các ngành là triển khai thực hiện Bộ tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, cộng đồng cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tổ bản, xã phường học tập. Phấn đấu đến năm 2020: 70% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% số dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 50% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”;  40% số đơn vị xã, phường, thị trấn đạt “Đơn vị học tập”. Học tập thường xuyên, học tập suốt đời; học kết hợp với hành là con đường để xóa đói, giảm nghèo cho mọi người, mọi gia đình và cho đời sống cộng đồng.

Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công, đất nước sang trang, mở ra kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nặng nề nhưng rất vẻ vang. Chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên, phong trào khuyến học - khuyến tài tỉnh nhà sẽ phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới