Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Năm 2017, Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND có đức, có tài, có bản lĩnh, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện Yên Châu làm thủ tục cấp lại CMND cho người dân xã Tú Nang.

 

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động và ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động trong lực lượng Công an toàn tỉnh, kể cả Công an xã và bảo vệ dân phố gắn với ký kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an; sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp, giải quyết có hiệu quả địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ và khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân Sơn La “Đổi mới, chủ động, sâu sát cơ sở, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Công an tỉnh lựa chọn 4 đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Sông Mã và Công an thành phố Sơn La để triển khai thực hiện điểm Cuộc vận động. Các đơn vị Công an toàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng những mô hình với chủ đề cụ thể gắn chặt với đặc điểm và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, như: Phòng PX14 với diễn đàn “Đổi mới, chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên; xây dựng môi trường đào tạo, bồi dưỡng thân thiện”; Công an huyện Mai Sơn “Đổi mới, chủ động, hiệu quả, cán bộ đảng viên mẫu mực, chiến sĩ tích cực”; Công an huyện Yên Châu “Đọc báo cho dân nghe”;... Các đơn vị tổ chức bằng các hình thức giao lưu, tọa đàm, đối thoại, như: Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tọa đàm xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông thanh lịch và thân thiện, nhằm giúp cho lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La có thêm kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý các tình huống diễn ra hàng ngày; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng môi trường “thân thiện” giữa cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Bên cạnh đó, các đơn vị PC64, PC67, PA72 đã đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính; giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC, như: cấp mới giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giảm từ 2 ngày xuống 1 ngày; nghiệm thu về PCCC giảm từ 7 ngày xuống 2 ngày; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ giảm từ 10 ngày xuống 1 ngày, chuyển 26 bộ thủ tục ra Trung tâm hành chính công. Duy trì làm việc ngày thứ 7 trong tuần để giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; đồng thời, tăng cường cán bộ xuống tận các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới giúp nhân dân làm CMND... Qua đó, đã tạo được sự hài lòng, đồng tình ủng hộ cao của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an Sơn La.

Có thể nói, Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ đã từng bước đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, làm chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm được nâng lên. Điều đó được ghi dấu ấn bằng những chiến công xuất sắc trong 8 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an Sơn La đã điều tra làm rõ 1.068 vụ; bắt, xử lý 2.030 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó trọng án đạt 100%. Riêng trên lĩnh vực phòng chống ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 786 vụ, 1.286 đối tượng; vật chứng thu giữ: 91,13 kg hêrôin, 62,53 kg nhựa thuốc phiện, trên 200.000 viên MTTH và nhiều tang vật khác.

Những kết quả, những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của CBCS Công an Sơn La đã chứng minh rõ nét, Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ có sức sống mạnh mẽ, thực sự phát huy tác dụng lâu dài khi bản lĩnh, tính nhân văn, tinh thần vì nhân dân phục vụ luôn thường trực, trở thành một phần trong phong cách sống và chiến đấu của mỗi cán bộ làm công tác Công an. Từ đó sẽ lan tỏa ngày càng sâu rộng, nhân lên ngày càng nhiều những con người tốt, những việc làm tốt, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới