Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Phong

Bắc Phong là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, nơi đây có 6 bản với hơn 500 hộ đồng bào dân tộc Mường, Dao cùng sinh sống. Những năm qua, cùng với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bắc Phong còn tiên phong trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...

Đường bê tông nông thôn ở bản Bưa Đa, xã Bắc Phong (Phù Yên).

Trong chuyến công tác đầu xuân về xã Bắc Phong, chúng tôi cảm nhận bức tranh nông thôn mới ở một xã khó khăn vùng lòng hồ sông Đà đang dần hiện hữu. Điểm nhấn là con đường nhựa trải dài về tận trung tâm xã, các bản đều có đường bê tông giúp người dân đi lại thuận tiện, công trình trụ sở UBND, nhà văn hóa, trạm y tế xã đang được đầu tư xây dựng. Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, bên ấm chè xuân, ông Đinh Văn Ưng, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong, cho biết: Những năm qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở Bắc Phong rất thuận lợi, xã luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Đồng thời với đó, là phát huy vai trò, tính tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín từ việc ký cam kết đến thực hiện, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Phong là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Cùng với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 40 và 63 của HĐND tỉnh (nay là Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh), trong năm 2016, xã đã huy động nhân dân hiến gần 1.500m2 đất, giải phóng mặt bằng, góp trên 1.000 ngày công lao động và hơn 150 triệu đồng, thực hiện bê tông hóa 14 tuyến đường giao thông nội bản với gần 6 km. Đến nay, cả 6 bản trong xã đều đã có đường bê tông, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Niềm vui nối tiếp niềm vui, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã được đầu tư xây dựng các công trình trụ sở UBND, trạm y tế, nhà văn hóa xã. Đặc biệt, tuyến đường từ Bắc Phong về Vạn Yên (xã Tân Phong) đã được trải nhựa, giúp cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ngày càng được cải thiện. Đồng thời, đây còn là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH trên địa bàn phát triển.

Đến bản Bưa Đa sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, không khí thật vui tươi nhộn nhịp. Trên con đường bê tông dài đến tận cuối bản, từng tốp trẻ xúng xính quần áo mới nô nức đến trường, người dân cũng phấn khởi ra đồng bắt tay vào vụ sản xuất mới. Ông Đặng Văn Khịt, Trưởng bản Bưa Đa, nói: Trước đây, đường vào bản chỉ là đường đất, mỗi khi trời mưa rất trơn và lầy lội, khó đi lại. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, năm vừa qua, cả bản đã tham gia đóng góp hơn 200 ngày công lao động, thực hiện bê tông hóa 1.200 m đường giao thông. Từ khi có đường bê tông, cuộc sống của nhân dân ổn định và cải thiện đáng kể, an ninh trật tự được bảo đảm, bà con yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong niềm vui chung của nhân dân bản Bưa Đa, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Ưng thông tin thêm: Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Bắc Phong đang tập trung nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi đại gia súc, tận dụng lợi thế mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, mở rộng các mô hình nuôi thủy sản, từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho người dân. Phấn đấu đến hết năm 2017, Bắc Phong đạt 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 38,4% xuống dưới 35%.

Chia tay Bắc Phong với những ấn tượng khó phai về phong trào xây dựng nông thôn mới ở một xã khó khăn của huyện Phù Yên, chúng tôi không khỏi cảm phục vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần vươn lên của nhân dân trong xã. Tin rằng trong một ngày không xa, khi trở lại Bắc Phong, nơi đây sẽ đổi thay, phát triển hơn nữa.

Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới