Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hát Lót đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, đặc biệt là đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đến nay xã Hát Lót đã trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả an toàn đem lại thu nhập cao cho nông dân.

Mô hình trồng xoài da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ dân bản Noong Xôm, xã Hát Lót (Mai Sơn) đã xuất khẩu sang Atralia.

Chia sẻ về những kết quả Hội Nông dân xã Hát Lót (Mai Sơn) đạt được, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hát Lót, thông tin: Trong 14 mô hình kinh tế tiêu biểu của huyện Mai Sơn, xã Hát Lót vinh dự có 3 mô hình được bình chọn đó là: Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của bà Lò Thị Luyến, bản Nà Ban; mô hình làm bánh gai của ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc HTX Ngọc Lan, bản Noong Xôm; mô hình trồng xoài ghép mắt của ông Nguyễn Bá Tân tại bản Nôm. Đến nay các mô hình vẫn được phát huy và nhân rộng, giúp nông dân làm giàu.

Để giúp nông dân làm giàu, từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân xã Hát Lót đã phối hợp với các đơn vị mở 167 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 6.000 lượt hội viên, nông dân tham gia; ủy thác qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tổng dư nợ đạt trên 123 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn, với tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã đầu tư chuyển đổi diện tích đất trồng cây hoa màu năng suất thấp sang trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhờ được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hàng chục hội viên Hội Nông dân xã Hát Lót xây dựng và nhân rộng thành công nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Tiêu biểu như: Mô hình Nông lâm kết hợp tại Huổi Tảm, quy mô 50 ha; mô hình trồng cây mắc ca tại Bản Nà Ban, Bản 428, quy mô 30 ha; mô hình nông lâm kết hợp tại Nà Si, quy mô 9 ha; mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp cho cây mía tại Bản Lót, quy mô 5 ha (12 hộ tham gia); mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Tiểu khu 10, Nà Cang và Noong Xôm, với diệt tích trên 300 ha; mô hình trồng bưởi diễn 10 ha của 15 hộ tại Nà Cang, Noong Xôm; mô hình chăn nuôi dê, quy mô 10 con trở lên có 30 hộ tại các bản: Phiêng Sầy, Lọng Khoang, Púng Ngồ, Bản Củ, Hoa Quỳnh, Bản Lót.. Ngoài ra, Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các chi hội các bản, tiểu khu tập trung tuyên truyền cho các hộ hội viên cải tạo vườn tạp bằng phương pháp ghép mắt cho nhãn, trồng mới 50 ha nhãn. Thông qua các mô hình đã giúp đỡ được trên 100 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên khá giả, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,7 %. Tiêu biểu là chi Hội Nông dân bản Noong Xôm, Nà Cang, tiểu khu 10…

Không chỉ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ Hội viên bằng cách tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, Hội Nông dân xã Hát Lót đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động hộ có điều kiện kinh tế giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực như: giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, kinh phí xóa được 50 nhà tạm cho hội viên nghèo; cùng với Hội Nông dân huyện làm được 1 nhà “Mái ấm Hội Nông dân”; ngoài việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội luôn quan tâm tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trên địa bàn xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành rõ nét vùng kinh tế

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn vận động cán bộ, hội viên nông dân khôi phục các làng nghề, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp ở nông thôn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình và người lao động tăng thu nhập, ổn định và cải thiện đời sống, như: Dệt thổ cẩm của một số hộ gia đình tại bản Co Phung, Púng Ngồ, Nà Hén... mây tre đan tự phục vụ trong các hộ gia đình ở hầu hết các bản là người dân tộc trên địa bàn xã; nghề làm bánh gai của hơn chục hộ tại Tiểu khu 10… Những chiếc bánh gai truyền thống trước đây chỉ được người dân trong vùng làm vào những dịp lễ tết, đến nay đã trở thành hàng hóa được du khách từ khắp nơi mua làm quà.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Hát Lót (Mai Sơn) vinh dự là 1 trong 8 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đây là tiền đề, động lực để Hội Nông dân xã Hát Lót tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, sớm đưa xã Hát Lót đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.