Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Cách đây 60 năm - ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Sự kiện ấy đã trở thành mốc son lịch sử có ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân - một bộ phận trọng yếu của Công an nhân dân Việt Nam. 60 năm qua, cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La đã lập nhiều chiến công, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Sơn La nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an năm 2021.

Ngày 24/12/1962, Quốc hội quyết định thành lập lại tỉnh Sơn La, theo đó, Ty Công an Sơn La được tái lập. Những ngày đầu tiên, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La chỉ có 20 đồng chí, trong đó 10 đồng chí ở Ban Cảnh sát nhân dân thuộc Ty Công an Sơn La; 10 đồng chí khác được điều động về Công an Mộc Châu, Thuận Châu và Thị xã Sơn La. Đến ngày 14/6/1965, máy bay Mỹ đánh phá Mộc Châu, Thị xã Sơn La. Cuộc chiến đấu ác liệt chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra trên toàn tỉnh. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) Công an Sơn La có 45 đồng chí thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo việc giữ gìn an toàn giao thông trên 200 km quốc lộ 6; đường 13; đường 105, vừa vận động, kiểm tra việc phòng không sơ tán; bảo vệ trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy và đánh trả máy bay nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do bom đạn Mỹ gây ra. Năm 1974, Chính phủ quyết định chuyển lực lượng Công an vũ trang nội địa sang Cảnh sát bảo vệ, theo đó đã hình thành Phòng Cảnh sát bảo vệ của Ty Công an Sơn La với 120 đồng chí và đến năm 1975, hầu hết các phòng chức năng của lực lượng CSND Công an Sơn La đã hình thành.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, lịch sử dân tộc ta bước sang trang mới. Nhưng các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta bằng những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới. Lực lượng CSND Công an Sơn La tiếp tục vững bước vào cuộc đấu tranh quyết liệt bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh ngăn chặn với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ANTT, góp phần làm vô hiệu hóa cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm trở lại đây, trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát, sản xuất, kinh doanh khó khăn, tạo ra áp lực rất lớn về việc làm và an sinh xã hội. Các thế lực thù địch, bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị, bọn tội phạm lợi dụng tình hình trên gia tăng các hoạt động chống phá, gây rối. Trước tình hình đó, lực lượng CSND Công an Sơn La đã tập trung làm tốt chức năng tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt 91%; tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 92,2%; trọng án đạt 100%. Đã khởi tố 2.058 vụ án với 3.520 bị can, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tiêu biểu, chủ trì xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ 5.451 vụ, 8.071 đối tượng; thu giữ trên 300 kg hêrôin; 150 kg thuốc phiện; hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp; 30 kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan.

Điển hình, đã xác lập, đấu tranh hiệu quả Chuyên án 279-LL, qua 9 giai đoạn đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh hê rô in; 35.059 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng các loại. Chuyên án đã đánh đúng, đánh trúng hoạt động của các đối tượng là người nước ngoài có vũ trang xâm nhập trái phép, mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; mở ra cơ chế đấu tranh mới. Thành công của chuyên án, đã hạn chế được tối đa nguồn ma túy thẩm lậu vào nội địa, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa bàn, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.

Trên lĩnh vực điều tra giải quyết án về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, môi trường, công tác kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng nhiều các lĩnh vực khác, như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 113, PCCC& cứu nạn, cứu hộ, cơ động bảo vệ, quản lý trại tạm giam... cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong tiếp nhận, giải quyết các công việc liên quan đến quyền, nghĩa vụ của nhân dân.

60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSND Công an Sơn La đã góp phần xây dựng nên những bài học truyền thống vẻ vang vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa về lý luận, đó là: Sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân các dân tộc, vững vàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo vệ AN-TT mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc giao phó. Qua hoạt động thực tiễn, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La nói riêng đã thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2021.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng CAND Công an Sơn La nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác lớn sau:

Một là: Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Ngành về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tham mưu với tỉnh, bộ nhiều chủ trương, giải pháp về phòng chống tội phạm; phòng chống và kiểm soát ma tuý. Phối hợp với các ngành tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Thường xuyên mở các đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Hai là: Chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Sơn La trong sạch, vững mạnh. Bố trí lực lượng theo hướng tinh gọn, tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu và địa bàn trọng điểm. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, trau dồi phẩm chất đạo đức của người CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ba là: Thường xuyên phát động, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các địa bàn, thôn, bản, tổ dân cư, trong các cơ quan, xí nghiệp gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nhân rộng mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự ở cơ sở.

Bốn là: Tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh vùng cao biên giới, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, ra sức đẩy mạnh phong trào thi yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực phòng ngừa đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh nổi bật

của lực lượng CSND công an Sơn La

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Phù Yên.

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.

Công an Sơn La đến tận nhà làm căn cước công dân cho người dân vùng cao.

Giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại huyện Mường La, năm 2017.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới