Xã Mường Giàng tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch

Những năm qua, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, giải quyết kịp thời các giao dịch của cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

 

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai).

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã đã bố trí cán bộ chuyên môn theo thẩm quyền để tiếp nhận và giải quyết các giao dịch; xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân; tổ chức niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã. Cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn theo dự án nâng cao nghiệp vụ chuyên môn do tỉnh, huyện tổ chức; rà soát lấy ý kiến của nhân dân về dịch vụ hành chính công để có những đề xuất với cấp trên điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND xã đã ban hành thông báo công bố, công khai số điện thoại và quy định hoạt động của đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính, cải cách hành chính trên địa bàn xã và bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND xã.

Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chúng tôi thấy đội ngũ cán bộ ở đây đều nắm chắc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Khi tổ chức hoặc người dân đến liên hệ làm việc được cán bộ văn phòng ghi vào sổ, phân loại từng văn bản rồi bàn giao cho các bộ phận để giải quyết; nếu thiếu giấy tờ nào, cán bộ sẽ chủ động hướng dẫn để bổ sung. Nhờ đó, các hồ sơ được tiếp nhận đúng theo thẩm quyền, trình tự và việc thu phí, lệ phí đúng theo quy định của pháp luật; hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết, trả kết quả trước hạn, đúng hạn theo quy định. Từ năm 2018 đến nay, bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 11.600 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, trong đó thuộc lĩnh vực tư pháp hơn 9.500 hồ sơ; lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội hơn 500 hồ sơ; hộ khẩu gần 500 hồ sơ; đất đai gần 100 hồ sơ.

Ông Lò Văn Một, bản Phiêng Nèn 3 chia sẻ: Tôi đến xin chứng thực hộ nghèo để miễn giảm học phí cho cháu. Sau 10 phút tiếp nhận hồ sơ, việc chứng thực đã được cán bộ phụ trách giải quyết xong. Còn anh Lầu A Và, bản Phiêng Ban đến lấy giấy chứng nhận hộ nghèo, được cán bộ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chỉ 5 phút sau là cán bộ phụ trách lao động - thương binh và xã hội xã đã trao giấy chứng nhận hộ nghèo cho anh.

Mặc dù công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của xã đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng vẫn tồn tại không ít khó khăn cần tháo gỡ. Đó là, sự phối hợp giữa các đoàn thể, các tổ chức và cá nhân tham gia  công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế; khối lượng giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực tương đối nhiều, đặc biệt đối với những thủ tục hành chính trả kết quả ngay trong ngày làm việc, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả còn chưa đảm bảo.

Ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã cho hay, để làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, xã tiếp tục tập trung phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản liên qua đến công tác kiểm soát các thủ tục hành chính; rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Với những nỗ lực, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính của xã Mường Giàng sẽ tạo được niềm tin cho người dân.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.