Xã Chiềng Chăn: 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Vào khoảng 15 giờ, ngày 27/9, tại ao cá của một hộ dân gần điểm trường bản Cầu Đường, thuộc Trường Mầm non Chiềng Chăn, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), phát hiện thi thể 2 cháu bé đuối nước.

Ao cá nơi phát hiện các em đuối nước.

 

Nạn nhân được xác định là cháu Hờ Mạnh Hồng Thái (con anh Hờ A Và) và cháu Hờ Thái Hồng (con anh Hờ A Tróng), cùng ở bản Cầu Đường. Cả 2 cháu đều 4 tuổi, học sinh lớp mẫu giáo bé của nhà trường.

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 27/9, phụ huynh đưa các cháu đến lớp và mang theo cơm để cô giáo cho các cháu ăn trưa nên không đón các cháu về. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 2 cháu bé nổi trên mặt nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã và các phòng ban của huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trẻ em, về trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc bảo vệ trẻ em, về môi trường sống, học tập, sinh hoạt của trẻ đang thiếu an toàn.

 

Hạnh Vi (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới