Vòng loại U23 châu Á 2020: Việt Nam đánh bại Indonesia ở phút 90+4

Trước đối thủ U23 Indonesia, U23 Việt Nam với lợi thế sân nhà đã đẩy cao đội hình với ý đồ "đánh phủ đầu” đối phương; tuy nhiên ý định này đã không như ý muốn, nhiều cơ hội nguy hiểm đều trôi qua một cách đáng tiếc trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Tối 24/3, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra 2 trận đấu tại lượt trận thứ 2 Vòng loại bảng K – Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 đầy hấp dẫn và sôi nổi giữa U23 Thái Lan gặp U23 Brunei, U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia.

Một tình huống trong trận U23 Việt Nam (áo trắng) gặp U23 Indonesia (áo đỏ).
Ảnh: vietnamnet.vn

Ở lượt trận đấu tiên, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đã có được những chiến thắng đầy thuyết phục trước U23 Indonesia và U23 Brunei để vươn đến đứng thứ Nhất và Nhì tại bảng đấu. Tại Vòng loại lầy này, chỉ đội đứng Nhất bảng mới chắc chắn có tấm vé đi tiếp vào Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh ngôi đầu đang diễn ra giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thực sự gay cấn khi trong chiều 24/3, U23 Thái Lan đã có chiến thắng đậm 8 – 0 trước U23 Brunei ở lượt trận thứ 2. Chính điều này đã buộc U23 Việt Nam cũng phải giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận đấu tối 24/3, mới mong có cơ hội tranh tấm vé đi tiếp cùng U23 Thái Lan trong trận đối đầu tới đây diễn ra tối ngày 26/3.

Trước khi diễn ra trận so tài đầy hấp dẫn ở lượt trận thứ 2 này, U23 Việt Nam với lợi thế sân nhà cũng chỉ được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Indonesia một chút. Nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào Vòng chung kết giải đấu này, U23 Việt Nam buộc phải thắng trong trận đấu này và phải giành 3 điểm tiếp theo trước U23 Thái Lan trong trận so tài sắp tới, mới có thể giúp U23 Việt Nam tự tin vững bước những chặng đường tiếp theo.

Chính vì vậy, trong trận đấu tối 24/3 trước đối thủ U23 Indonesia, U23 Việt Nam với lợi thế sân nhà đã đẩy cao đội hình với ý đồ "đánh phủ đầu” đối phương; tuy nhiên ý định này đã không như ý muốn, nhiều cơ hội nguy hiểm đều trôi qua một cách đáng tiếc trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số đã khiến U23 Indonesia phải lùi về sân nhà phòng ngự. Nhiều tính huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng các chân sút của đội chủ nhà đều bỏ lỡ. Phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng (90+4), người hâm mộ bóng đá cả nước mới được ăn mừng khi Quang Hải đá phạt góc bên cánh phải, Triệu Việt Hưng bật cao đánh đầu, bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc khiến thủ thành U23 Indonesia hoàn toàn bó tay. Tỷ số 1 – 0 nghiêng về U23 Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Trước đó, ở trận đấu cùng ngày, U23 Thái Lan với sức mạnh vượt trội so với U23 Brunei đã nhanh chóng kiểm soát thế trận, đồng thời tạo ra sức ép như vũ bão lên cầu môn đối phương. Không thể trống đỡ những pha lên bóng đầy nguy hiểm, U23 Brunei chỉ biết lui về phòng ngự, nhưng vẫn phải chịu vào lưới nhặt bóng đến 8 lần trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu.

Với kết quả, U23 Thái Lan giành chiến thắng đậm 8 – 0 trước U23 Brunei, U23 Việt Nam thắng 1 - 0 trước U23 Indonesia thì vị trí xếp hạng thứ tự lần lượt như sau: U23 Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm, U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 với 6 điểm (kém hệ số bàn thắng với U23 Thái Lan), tiếp đến là U23 Indonesia và U23 Brunei.

Như vậy, lượt trận thứ 2 đã kết thúc, cơ hội đi tiếp cho hai đội U23 Indonesia và U23 Brunei chính thức khép lại. Lượt trận thứ 3 và cũng là lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 26/3 được tập trung vào cuộc so tài đầy hấp dẫn và kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Bởi trận đấu này sẽ quyết định tấm vé chính thức đi tiếp vào Vòng chung kết thuộc về đội bóng nào giành chiến thắng. Hi vọng, với 2 trận đấu trước, U23 Việt Nam sẽ rút ra được những bài học bổ ích và kinh nghiệm cần thiết để có được những đấu pháp hợp lý trước đội bóng mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới