Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20

Chiều 28/7, tại Sân vận động Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20. Đoàn sinh viên Việt Nam với gần 90 thành viên đã có mặt tham dự đại hội.

Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc.
Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc.

Lễ khai mạc đại hội diễn ra lúc 17 giờ ngày 28/7 với nhiều nghi thức trang trọng và sôi động, cùng màn diễu hành của 11 đoàn thể thao sinh viên đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (TSU) Thái Lan đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Cùng tham dự lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng đã gặp gỡ, động viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội.

Phát biểu trả lời phỏng vấn báo chí đưa tin về đại hội, ông Chu Đức Dũng khẳng định, sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, việc tham gia đại hội sẽ tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam rèn luyện sức khỏe, thi đấu để khẳng định vị thế của thể thao sinh viên Việt Nam trong khu vực, đồng thời trao đổi kinh nghiệm học tập, giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các đoàn thể thao, góp phần vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực.

Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 ảnh 1

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các quan chức tại Lễ khai mạc.

Diễn ra từ ngày 26/7 đến 6/8, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 thu hút sự tham dự của các vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tham gia tranh tài ở 23 môn thi đấu.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần này gồm 88 thành viên do ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn gồm 2 phó trưởng đoàn, 51 vận động viên cùng cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cho biết: “Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á là hoạt động văn hóa thể thao lớn nhất của sinh viên các nước Đông Nam Á với sự tham gia của nhiều vận động viên xuất sắc trong khu vực. Đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam được giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm học tập, cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thi đấu để khẳng định trình độ của thể thao sinh viên Việt Nam trên đấu trường khu vực”.

Trong gần nửa tháng diễn ra Đại hội, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 6/23 môn thể thao. Sau 2 ngày thi đấu chính thức, đoàn Việt Nam đã giành được 5 Huy chương Vàng ở các nội dung khác nhau của môn Điền kinh.

Trong các ngày thi đấu tiếp theo, đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tranh tài ở các môn thế mạnh khác gồm Taekwondo, Pencak Silat, Muay Thai, Futsal và Thể thao điện tử.

Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao lớn nhất của sinh viên các nước Đông Nam Á với sự tham dự của nhiều vận động xuất sắc, thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau trong khu vực.

Tại kỳ Đại hội lần thứ 19 tổ chức ở Myanmar, thể thao sinh viên Việt Nam đã giành được 16 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và xếp hạng 5 toàn đoàn.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.