Việt Nam phấn đấu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

"Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; tập trung nguồn lực, đầu tư mở rộng và nâng cao các hoạt động dự phòng lây nhiễm, can thiệp, điều trị HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030", đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 30 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và mít tinh trực tuyến hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, sáng ngày 1/12. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống HIV/AIDS tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, Việt Nam tập trung vào chủ đề: “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. Thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Mạng lưới phòng, chống AIDS phát triển phù hợp và đáp ứng tốt các nhiệm vụ theo từng thời kỳ. Hiện tại cả nước có hơn 1.200 phòng xét nghiệm sàng lọc tại 100% tuyến huyện; 170 phòng xét nghiệm khẳng định HIV tại 100% tỉnh, thành... Chất lượng điều trị ARV tuân thủ sau 12 tháng đạt 88% và 96% tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế; số trẻ em nhiễm HIV do lây truyền HIV từ mẹ có xu hướng giảm; 91% bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT; tỷ lệ ca nhiễm mới, tử vong giảm nhanh... Với những kết quả đó, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2030. Riêng ngành Y tế, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả ứng dụng tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh, tư vấn xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu thêm về HIV/AIDS, biết cách tự bảo vệ sức khỏe và không kỳ thị các trường hợp nhiễm bệnh...

 

Huyền Trăng - Phạm Hoa 

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới