Vì sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 mang chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cộng đồng xã hội nhằm phát huy vai trò và chăm sóc tốt hơn người cao tuổi.

 

Nhìn một lượt các thành viên, ông trung niên nhấn nhá:

- Đảng và Nhà nước luôn định hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi cả về sức khỏe, vật chất và tinh thần; có các hành động thiết thực hỗ trợ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, Tháng hành động vì người cao tuổi tập trung thực hiện thật tốt cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”, phối hợp với các ngành chức năng  giám sát thực hiện chính sách đối với người cao tuổi tại địa phương, cơ sở.

Đặt chén trà xuống bàn, bác da ngăm ngăm tham gia:

- Ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về thách thức của quá trình già hóa dân số, cần nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay; tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm các cấp hội người cao tuổi, xây dựng hình ảnh người cao tuổi “tuổi cao, gương sáng”, “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, tham gia lao động, sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành theo khả năng, vừa mang lại thu nhập, vừa tham gia giải quyết việc làm cho người lao động. 

Ánh mắt sáng lên, anh chàng nhỏ thó góp chuyện:

- Để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích, cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng bố trí tạo lập không gian, thiết chế văn hóa dành cho hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí của người cao tuổi, thông qua những việc làm thiết thực: Giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, du lịch; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ theo quy định; thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại các địa phương; vận động, huy động các nguồn lực xã hội cho những hoạt động của người cao tuổi.

Xòe hai bàn tay, ông trung niên nhấn thêm: 

- Tốc độ già hoá dân số đang diễn ra rất nhanh, bởi vậy, càng phải phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “kính lão đắc thọ”, thực thi tốt các chính sách đối với người cao tuổi; vận động mọi tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân cùng chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, nhất là những người cô đơn, không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn; lập hồ sơ quản lý, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; tranh thủ kinh nghiệm của người cao tuổi trong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, cưới hỏi, tang lễ... Đặc biệt, các cấp Hội duy trì chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” và hai phong trào “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”, tranh thủ tốt nhất một trong những nguồn nguyên khí quốc gia quan trọng. Phải thế không các chú?

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới