Vì bình yên của nhân dân

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Mộc Châu) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới; luôn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân; nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm tuần tra bảo vệ, giữ bình yên cho nhân dân.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tuyên truyền cho nhân dân bản Khò Hồng,

xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) công tác bảo vệ đường biên.

 

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn có nhiệm vụ quản lý gần 11,5 km đường biên giới quốc gia thuộc các xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) và Tân Xuân (Vân Hồ). Đây là những địa phương vẫn còn tình trạng học đạo trái phép, sử dụng các chất ma túy; đặc biệt, tình trạng vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, trình độ dân trí của một số bộ phận người dân vẫn còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đồn đã cử các tổ công tác phối hợp với địa phương và các ngành chức năng giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nâng cao cảnh giác, chủ động nắm và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân; thực hiện tốt phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồn luôn chủ động nắm tình hình và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và địa bàn... Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã tổ chức 12 tổ tuần tra đường biên, cột mốc với sự tham gia của lực lượng dân quân, công an viên; tổ chức 16 lượt tổ tuần tra công khai; 2 lần tuần tra song phương; 72 lần tuần tra kiểm soát địa bàn; 52 lần mật phục đánh bắt tội phạm ma túy.

Thượng tá Trần Duy Thường, Chính trị viên Đồn, cho biết: Để người dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới, phân giới cắm mốc, Đồn chủ động phối hợp chính quyền 2 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân. Qua đó, đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách cho trên 2.000 lượt người; tổ chức 22 buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, thu hút gần 1.600 lượt người nghe; cử trên 400 lượt cán bộ, chiến sỹ khơi thông kênh, mương dẫn nước về ruộng cho nhân dân và cắt tóc cho gần 100 lượt học sinh trên địa bàn. Thực hiện “Chương trình nâng bước em tới trường”, đơn vị đã trao tiền và đồ dùng học tập cho 14 học sinh, trị giá trên 50 triệu đồng; tặng 150 kg gạo từ “Hũ gạo tiết kiệm” cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động quyên góp hỗ trợ cho 200 hộ nghèo tại xã Tân Xuân (Vân Hồ) trị giá 60 triệu đồng; phối hợp tặng 100 suất quà, trị giá trên 20 triệu đồng cho các cháu học sinh trên địa bàn... Khám và điều trị tại đơn vị cho 132 lượt người, hỗ trợ thiết bị y tế giúp các trạm y tế trên địa bàn, tham gia 15 buổi phòng chống dịch Covid-19, phun phòng dịch 30.000m².

Qua tuyên truyền, vận động, với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn về việc bảo vệ an ninh biên giới và mốc giới quốc gia từng bước được nâng cao; đồn và địa phương thường xuyên được nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Thông qua đó, từ đầu năm đến nay, Đồn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 11 vụ, 13 đối tượng tội phạm ma túy; thu giữ 36.300 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh hêrôin, trên 23 gram ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác. Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ phá rừng, 1 vụ khai thác lâm sản trái phép, 13 trường hợp xuất cảnh trái phép, 2 vụ án hình sự...

Đồng chí Phan Thanh Hoằng, Bí thư đảng ủy xã Chiềng Sơn (Mộc Châu), cho biết: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động giúp dân, hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa; giúp hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Nhờ đó, người dân trên địa bàn tích cực lao động, sản xuất; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt...

Luôn gần dân, tích cực bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng... là những cách làm mang lại kết quả thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới