Về xã không có ma túy

Là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều khách vãng lai qua lại, nhất là khách vãng lai ở các phiên chợ tuyến đường sông... nhưng xã Bắc Phong (Phù Yên) vẫn luôn giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, trong đó làm tốt công tác phòng chống ma túy, trong hơn 30 năm qua giữ vững danh hiệu địa bàn không có ma túy...

 

 

Cán bộ Ban chỉ đạo 2118 và 2968 huyện Phù Yên làm việc

với xã Bắc Phong triển khai kế hoạch PCMT tại địa bàn.

 

Những ngày cuối tháng 6, theo chân cán bộ Ban Chỉ đạo 2118 và 2968 huyện Phù Yên, chúng tôi đến với Bắc Phong. Đang vào mùa mưa, nên con đường qua các bản dẫn vào trung tâm xã đi lại thêm phần khó khăn hơn bởi đất đá phía tà luy dương sạt lở xuống lòng đường rất nhiều. Có những đoạn đường dẫn vào xã chỉ có thể đi bộ, ô tô không thể qua được...

Như đã hẹn trước về lịch trình làm việc, khi có mặt tại trụ xã đã thấy các đồng chí lãnh đạo xã và các khối, đoàn thể của xã chờ sẵn. Không để chúng tôi chờ lâu, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bá Tú thông tin ngay: Để duy trì được kết quả trong công tác phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống ma túy nói riêng, xã đã chỉ đạo quyết liệt các khối, đoàn thể từ xã đến các bản làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn xã. Đồng thời, chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ nếu có các vụ việc xảy ra. Ngoài ra, xã nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại động đồng dân cư. Cùng với những giải pháp trên, xã còn đặc biệt quan tâm tới việc phát huy vai trò của các già bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cũng như các bí thư, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Do vậy, bà con trong xã luôn nhận thức rõ được tác hại của ma túy và tích cực tuyên truyền, giáo dục con, cháu mình tránh xa ma túy.

Trong nhiều năm qua, cùng với các giải pháp đã triển khai để đảm bảo địa bàn xã không có ma túy, xã còn tổ chức các đoàn tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra đối với những khách vãng lai đánh bắt tôm, cá trên sông ở khu vực địa bàn quản lý; chỉ đạo lực lượng an ninh, các bản nắm chắc di biến động của các đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến địa bàn với mục đích buôn bán, du lịch, thăm thân; nắm chắc những người sau cải tạo trở về địa phương để tổ chức giáo dục, cảm hóa, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Hoàng Ngọc Lan, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 2118 huyện Phù Yên, cho biết: Hiện tại, huyện Phù Yên đã có 25/27 xã, thị trấn và 100% đơn vị, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Trong đó, xã Bắc Phong là một trong những xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCMT bằng nhiều hình thức tại các bản hay thông qua những cuộc họp của xã. Thông qua những cuộc họp chủ hộ, xã viên, các đoàn thể, mỗi năm xã tổ đã chức 2-3 lần tuyên truyền về cách phòng chống và tác hại của ma túy với hơn 1.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, xã còn chủ động tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch xã với các trưởng bản, giữa các trưởng bản với từng hộ về việc cam kết không vi phạm, không tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Góp phần vào công tác PCMT. Hiện tại, xã còn phát huy hiệu quả vai trò của 37 nhóm liên gia tự quản, 7 tổ ANND và 6 tổ hòa giải.

Từ những kết quả trên, hằng năm, xã tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định, đề nghị UBND huyện công nhận 10 đơn vị, cơ quan và xã, bản đạt chuẩn không có ma túy. Xã còn gắn chức năng nhiệm vụ chuyên môn của các khối, đoàn thể, các đơn vị và các bản thông qua việc đưa nội dung PCMT vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Già bản Mùi Văn Lịa, bản Đá Phổ, nói: Hằng năm, chúng tôi được xã, bản mời tham gia các buổi tuyên truyền về công tác PCMT tại bản hoặc tại các trường học. Thậm chí, còn tham gia các buổi tuyên truyền tại các hộ dân trong bản. Như bản chúng tôi có 94 hộ, đã thành lập được 6 nhóm liên gia tự quản và trong hương ước của bản đều quy định rất rõ về việc cam kết không tàng trữ, buôn bán hay liên quan tới ma túy, nếu hộ nào vi phạm sẽ căn cứ vào hương ước của bản để xử lý rất nghiêm. Do vậy, mấy chục năm qua, bản tôi không có người nào vi phạm về vấn đề này.

Từ những nỗ lực trên, hơn 30 năm qua, xã Bắc Phong đã trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tiêu biểu trong công tác PCMT của huyện Phù Yên. Từ chỗ làm tốt công tác PCMT,  an ninh trật tự được giữ vững, Bắc Phong đã ổn định được đời sống người dân, các phong trào thi đua được xã triển khai hiệu quả, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc...

Ngọc Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới