Về bản văn hóa

Qua cây cầu treo vắt ngang dòng suối Tấc, nối liền hai bờ bản Cang, xã Quang Huy với bản Kíu, xã Huy Thượng (Phù Yên), chúng tôi đi tiếp gần 1 km trên con đường bê tông nội bản sạch, đẹp để tới nhà trưởng bản Đinh Văn Thuyên, tìm hiểu về câu chuyện gần 10 năm giữ vững danh hiệu bản văn hóa cấp huyện của bản Kíu I.

 

Mô hình nuôi cá ao của các hộ dân bản Kíu I, xã Huy Thượng (Phù Yên).

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn rộng hơn 100 m2 còn nguyên màu sơn mới, dưới sàn chất đầy những bao ngô vụ vừa rồi, anh Thuyên vừa rót trà vừa khoe: Bản Kíu I hiện có 92 hộ, 474 nhân khẩu. Những năm qua, để giữ vững danh hiệu bản văn hóa cấp huyện, Ban quản lý bản đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy ước, hương ước của bản gắn với việc bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, khuyến học, khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào phát triển kinh tế tại địa phương...

Trong câu chuyện với Trưởng bản Kíu I, được biết: Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, người dân bản Kíu I đã đóng góp trên 46 triệu đồng, hơn 800 ngày công lao động, bê tông hóa hơn 700 m đường nội bản. Ban quản lý bản thường xuyên vận động nhân dân quét dọn nhà văn hóa, đường nội bản, đường ngõ, tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng... Hiện tại, bản có 100% số hộ trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia và công trình nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ trong bản đã thay đổi tư duy, không mang nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ, không có cặp vợ chồng sinh con thứ 3, con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, học hết các cấp học và khuyến khích các em học lên bậc đại học. Bản còn vận động nhân dân, phụ nữ có thai và trẻ em tiêm phòng đúng định kỳ tại Trạm y tế xã. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển, bản đã thành lập 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá. Hàng năm vào những ngày lễ, tết, bản đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá phục vụ bà con nhân dân và giao lưu với các bản trong xã. Với 1 tổ an ninh nhân dân, 2 công an viên cắm bản và 5 nhóm liên gia tự quản, bản thường xuyên tổ chức tuần tra, theo dõi chặt chẽ đăng ký tạm trú, tạm vắng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, bản luôn giữ vững danh hiệu “bản không có ma túy”.

Cùng với đó, Ban quản lý bản đã vận động, khuyến khích bà con tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng rừng, xây dựng các mô hình gia trại, gắn trồng cỏ với chăn nuôi gia súc, điển hình như: Mô hình nuôi trâu làm hàng hóa của anh Đinh Văn Hoàn, mô hình trồng cây ăn quả (vải, mận, nhãn) trên đất dốc của anh Đinh Văn Cấu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Với địa hình nằm dọc theo con suối Tấc, lượng nước tưới dồi dào quanh năm, bà con đã ổn định thâm canh hơn 16 ha lúa 2 vụ và trồng 4 ha rau vụ 3. Đồng thời, còn trồng 8 ha ngô, 6 ha sắn, chăn nuôi hàng trăm con gia súc và hơn 3.000 con gia cầm. Hiện tại, thu nhập bình quân của người dân đạt 17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28%...

Là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tin rằng, với những cách làm hay trong việc gắn thực hiện phong trào với phát triển KT-XH, thời gian tới, đời sống của người dân bản Kíu I sẽ được nâng cao, diện mạo nông thôn mới ở bản sẽ ngày càng khởi sắc.

Lò Thái (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới