Vân Hồ: Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 3 công dân

Ngày 25/9, huyện Vân Hồ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 3 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và huyện Vân Hồ trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

cho nhập quốc tịch Việt Nam cho các công dân.

Theo Quyết định số 1372/QĐ-CTN ngày 14/8/2019 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, tại huyện Vân Hồ, có 3 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú tại các xã Vân Hồ, xã Lóng Luông được nhập quốc tịch Việt Nam. Khi đã trở thành công dân Việt Nam, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của bà con sẽ bình đẳng như với công dân Việt Nam; được tạo điều kiện thuận lợi để các công dân tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển quê hương, địa phương. Việc cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với người Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới thể hiện tính nhân văn cao đẹp, tình hữu nghị đặc biệt của 2 nước Việt Nam - Lào.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới