Vân Hồ khẩn trương khống chế tái phát bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò

Sau một thời gian công bố hết dịch bệnh tại xã Chiềng Khoa và Tô Múa, đến đầu tháng 3, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã tái phát trở lại tại xã Mường Tè, huyện Vân Hồ. Hiện nay, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khống chế, dập dịch, phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

                                 

Lãnh đạo huyện Vân Hồ làm việc với xã Mường Tè về công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò.

           

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Hoạt, bản Háng, xã Mường Tè, cho biết: Gia đình có 3 con bò, cuối tháng 2, một con có biểu hiện sốt, bỏ ăn, trên da xuất hiện các nốt sần nổi u cục. Tôi đã báo ngay cho Ban quản lý bản và nhân viên thú y xã đến kiểm tra tình hình. Sau khi được hướng dẫn cách xử lý, gia đình đã thực hiện ngay biện pháp cách ly bò ốm. Người dân chúng tôi chỉ có đàn gia súc là tài sản lớn, nên rất lo lắng khi có dịch bệnh bùng phát, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dịch bệnh để bảo vệ đàn gia súc cho nhân dân.

           

Ngày 26/2, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tổ chức khám lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đơn vị có chức năng xét nghiệm. Đến ngày 1/3, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương kết luận có 1 mẫu xét nghiệm dương tính với bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

           

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ, cho biết: Để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, UBND huyện đã công bố dịch tại xã Mường Tè cũng như các vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Mường Tè khẩn trương khoanh vùng, dập dịch; tuyên truyền đến các hộ dân có bò bị nhiễm bệnh thực hiện tiêu hủy tập trung, dưới sự hướng dẫn, giám sát của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, UBND huyện, xã. 8 con bò mắc bệnh của các hộ ở bản Pù Hiềng, bản Háng đã được phun khử trùng và tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp theo quy định.

           

Bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục tại xã Mường Tè (Vân Hồ).

           

Đồng thời, huyện đã chỉ đạo cấp phát vôi bột, hóa chất để phun tiêu độc, khử trùng những khu vực có bò mắc bệnh; cách ly toàn bộ số bò khỏe mạnh ra khỏi vùng dịch; thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật ở các đường nhánh vào xã Mường Tè để kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ bò và các sản phẩm của bò mắc bệnh ra khỏi địa bàn, kiên quyết không để dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Xã Mường Tè đã khẩn trương thông báo tình hình bệnh cho ban quản lý các bản; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, thông tin tình hình bệnh trên loa truyền thanh của xã, của bản để người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Tại khu vực bản Pù Hiềng, bản Háng và một số bản lân cận, người dân tích cực khẩn trương thực hiện tổng vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi, sử dụng hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn trâu bò, thường xuyên báo cáo để cấp trên có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện nay, đối với các xã chưa phát hiện trâu, bò mắc bệnh cũng đã triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trung, tổng vệ sinh, phun thuốc diệt côn trùng có hại để hạn chế vật trung gian truyền bệnh.            

Lực lượng chức năng tiêu hủy bò bị bệnh viêm da nổi cục.

           

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, những ngày tiếp theo nguy cơ dịch bệnh lây lan vào địa bàn các bản, xã lân cận là rất cao, vì thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 - 14 ngày. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, bà con cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không mua bán, vận chuyển trâu, bò bệnh hoặc chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt trâu, bò bệnh hoặc chết; không vứt xác trâu, bò chết ra môi trường. Bà con không nên hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan mà cần phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.