Vân Hồ: Hướng hoạt động văn hóa về cơ sở

Luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vân Hồ luôn chủ động xây dựng kế hoạch các chương trình hoạt động, tổ chức tốt công tác thông tin, phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn huyện.

 

Một tiết mục văn nghệ tại đêm Khai mạc Ngày hội Hoa đào huyện Vân Hồ 2018

do các diễn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện biểu diễn.

 

Năm qua đã diễn ra nhiều sự kiện của tỉnh và của huyện như: Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào; Hội nghị xúc tiến đầu tư; Lễ hội Hoa Ban huyện Vân Hồ, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2017... Để góp phần tạo nên thành công của các sự kiện này, Trung tâm Văn hóa - Thể Thao huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cho Đội Thông tin lưu động thực hiện việc tuyên truyền ý nghĩa của các sự kiện đến người dân các xã trong toàn huyện. Đơn vị còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các xã với các nội dung về các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các hoạt động chính trị, xã hội của huyện cho hàng nghìn lượt người. Bên cạnh đó, thiết kế 242 băng rôn, cụm pano, áp phích tấm lớn; sáng tác và sưu tầm nhiều mẫu tranh cổ động; thiết kế 197 ma két trang trí; cắt dán căng treo 57 khẩu hiệu vượt đường... phục vụ công tác tuyên truyền các ngày lễ, tết của đất nước, của tỉnh và huyện.

Để hỗ trợ phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở phát triển, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vân Hồ đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn các đội văn nghệ của các bản luyện tập những điệu múa truyền thống của các dân tộc. Trong đó, hướng dẫn đội văn nghệ các bản Hua Tạt, Suối Lìn (xã Vân Hồ) và bản Nà Chá (xã Chiềng Khoa) luyện tập các điệu múa mới. Từ việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương, Trung tâm đã chọn được nhiều diễn viên quần chúng để bồi dưỡng tham gia các hội thi, hội diễn được tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi về việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, anh Đỗ Minh Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vân Hồ, cho biết: Ở huyện Vân Hồ, ngoài dân tộc Kinh, các dân tộc Thái, Mường, Dao và Mông đã chung sống từ lâu đời, nên người dân có nhiều điệu múa truyền thống đặc sắc, mang những nét văn hóa riêng của dân tộc mình. Tuy nhiên, đã có thời điểm những điệu múa này bị mai một, bởi vậy, thông qua phong trào văn nghệ quần chúng, chúng tôi đã kết hợp việc hướng dẫn các đội văn nghệ bản, xã luyện tập, nhằm khôi phục và bảo tồn các điệu múa và tìm ra những nhân tố bổ sung cho đội diễn viên thường xuyên của đơn vị để tham gia các hội thi trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, tại Hội thi “Tuyên truyền lưu động” tỉnh Sơn La lần thứ VI tổ chức tại huyện Sốp Cộp, đoàn Vân Hồ đã đoạt giải ba toàn đoàn.

Qua câu chuyện với anh Kiên, được biết, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động chính trị - xã hội của huyện và phát triển phòng trào văn nghệ quần chúng, đơn vị đã tham mưu với Phòng Văn hóa Thông tin huyện xây dựng kịch bản của nhiều sự kiện như Lễ hội Hoa Ban, Ngày hội Hoa Đào... góp phần để các sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, hằng năm, Trung tâm còn xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển phong trào thể dục - thể thao ở các địa phương; thường xuyên cử huấn luyện viên về các xã hỗ trợ chuyên môn và hướng dẫn luật chơi của các môn thể thao cho người dân; hỗ trợ công tác trọng tài, các trang, thiết bị thể thao cho các xã Mường Men, Chiềng Yên, Liên Hòa... Tại Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2017, công tác chuẩn bị, sắp xếp lịch thi đấu và tổ chức thi đấu đều được hoàn thành tốt, tạo nên thành công của Đại hội. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các giải thể thao để khuyến khích người dân và các em học sinh tích cực rèn luyện sức khỏe...

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vân Hồ tiếp tục xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để góp sức tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập huyện Vân Hồ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các xã trên địa bàn huyện... Hướng các hoạt động về cơ sở, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.