Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Sơn La tiếp xúc cử tri phường Chiềng Lề

Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị bầu cử số 1), gồm các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương Giang, Thành ủy viên, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; Chu Thị Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; Nguyễn Thị Hải Hoài, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Chiềng Lề; Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Lề đã tiếp xúc cử tri Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và cử tri tổ 3, 4 phường Chiềng Lề (Thành phố).

                                 

Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri Phường Chiềng Lề.

           

Đồng chí Bí thư Thành ủy trình bày chương trình hành động tại Hội nghị.

           

Tại Hội nghị, các cử tri được nghe các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động thể hiện rõ mong muốn được trở thành đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 để có điều kiện góp ý với HĐND Thành phố quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố; phát triển giáo dục, đặc biệt, phát huy vai trò của đại biểu HĐND đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan Trung ương, tỉnh để tranh thủ tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

           

Cử tri tổ 4 phường Chiềng Lề phát biểu tâm tư, nguyện vọng với người ứng cử tại Hội nghị.

           

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La theo dõi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Các cử tri bày tỏ tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, xây dựng Thành phố Sơn La ngày càng phát triển, sáng , xanh, sạch, đẹp, sớm đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I, để người dân Sơn La được thụ hưởng những dịch vụ tốt hơn về hạ tầng, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh...

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới