"Tỷ phú" dưới chân đèo Lũng Lô

Chúng tôi đến bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, gặp ông Nguyễn Duy Khanh, một trong những người người tiên phong trong chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ và kinh doanh. Mô hình kinh tế đem lại thu nhập hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông được bà con trong vùng gọi là “tỷ phú" dưới chân đèo Lũng Lô.

Ông Nguyễn Duy Khanh (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả.

           

Ông Khanh chia sẻ: Tôi quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bố mẹ là những người đầu tiên lên khai hoang ở mảnh đất Mường Cơi. Hồi đó, gia đình nghèo, đông anh em, cuộc sống trông cả vào mấy khoảnh nương trồng ngô, sắn. 

           

Học xong THPT, ông Khanh ở nhà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Năm 1994, ông bàn với gia đình vay mượn tiền của người thân, bạn bè xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Năm đầu tiên nuôi, gia đình xuất bán hơn 200 con lợn giống, thu trên 30 triệu đồng, trả được nợ, có thêm vốn để mở rộng chuồng trại.

           

Những năm sau đó, đàn lợn thường xuyên mắc bệnh, chủ yếu là dịch tiêu chảy, viêm da, bại liệt ở lợn con. Nguyên nhân chủ yếu là do độ ẩm không khí cao, nên thức ăn dự trữ bị mốc khiến lợn mắc bệnh, ông đã cải tạo nền chuồng nuôi thoát nước, mua sắm thêm trang thiết bị khử khuẩn chuồng trại, tiêm phòng, dụng cụ bảo quản thức ăn bột khô cho lợn và cải tạo chuồng theo hướng chăn nuôi hiện đại. Hiện nay, gia đình ông duy trì nuôi 30 con lợn nái, 100 - 120 con lợn thịt.

Hệ thống chuồng trại nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Duy Khanh.

Cùng với phát triển chăn nuôi, năm 2012, gia đình ông Khanh chuyển đổi 4 ha đất nương trồng ngô, sắn trước đây của gia đình sang trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam vinh và bưởi diễn. 6 năm sau, ông đầu tư cải tạo đất, ghép bưởi da xanh, cam đường canh và quýt Thái, chăm sóc theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm quả của gia đình ông đã tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài tỉnh, mỗi năm thu trên 30 tấn quả các loại, giá bán trung bình từ 25 - 30 nghìn đồng/kg. Đặc biệt, do áp dụng kỹ thuật để quýt Thái, cam đường canh chín muộn phục vụ dịp Tết Nguyên đán, nên giá bán luôn cao. Năm 2019, ông mua thêm đất nương trồng 4 ha bạch đàn, xoan đào, mỡ và 1 ha quýt tứ quý, hiện cây đang phát triển tốt. Ngoài ra, còn mở thêm cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi.

Vườn cây ăn quả của ông Nguyễn Duy Khanh được chăm sóc theo hướng hữu cơ

           

Ông thường xuyên hỗ trợ người dân trên địa bàn kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi; mỗi năm giới thiệu bán khoảng 80 - 100 tấn quả các loại, hàng nghìn con lợn giống, lợn thịt của bà con trong bản cho khách hàng ở các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai và Hà Nội. Ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động địa phương, với mức tiền công từ 200-300 nghìn đồng/ngày. Ngoài ra, ông còn cho nhiều hộ trong bản mua vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm không tính lãi.

           

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, nhận xét: Ông Khanh là người dám nghĩ, dám làm, hăng say lao động và là người có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Nguyễn Duy Khanh (áo xanh, bên trái) trao đổi kinh nghiệm trồng cây đu đủ đường.

           

Năm 2019, gia đình ông Nguyễn Duy Khanh được UBND tỉnh tặng Bằng khen hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều lần được Hội Nông dân tỉnh, huyện Phù Yên tặng Giấy khen về thành tích làm kinh tế giỏi. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để bà con trong bản, trong xã học tập, noi theo.

 

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới