Tuyến đường phụ nữ tự quản - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

265 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” và 127 "Tuyến đường hoa", đó là kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh từ việc cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Mô hình đã và đang được các cấp hội tích cực triển khai, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội viên phụ nữ bản Tông, xã Chiềng Xôm (Thành phố) chăm sóc vườn hoa tuyến đường nội bản.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh đô thị. Từ năm 2009-2019, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 33 hội nghị tập huấn, lồng ghép tuyên truyền gần 1.500 cuộc cho trên 103 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh; phát gần 4.700 bộ tài liệu tại các buổi truyền thông, tập huấn hướng dẫn cách thực hiện... Đặc biệt, thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho bản Cụ Cang, xã Chiềng Ly (Thuận Châu) và bản Hùn, xã Chiềng Cọ (Thành phố) bê tông hóa 2 tuyến đường có tổng chiều dài trên 800 m; các cấp hội vận động cán bộ, hội viên quyên góp được gần 31.000 ngày công, hiến trên 282.000 m² đất, gần 6.300 cây cối, hoa màu và đóng góp hơn 24 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn...

Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” và “Tuyến đường hoa” của tỉnh. Trước đây, việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên nhiều tuyến đường còn hạn chế; tình trạng vứt rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán diễn ra phổ biến. Từ khi triển khai mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” đã từng bước thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Chị Quàng Thị Vin, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, thông tin: Với tổng số trên 15.000 hội viên, sinh hoạt tại 147 chi hội tổ, bản. Hằng năm, Hội LHPN Thành phố đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức phát động cho cán bộ, hội viên ký cam kết về trách nhiệm quản lý từng khu vực, từng tuyến đường, đoạn đường để giữ gìn, bảo vệ môi trường, vận động hội viên trồng hoa, cây xanh trên những tuyến đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đến nay, trên địa bàn Thành phố có 146 “Tuyến đường phụ nữ tự quản” được gắn biển, trong đó nhiều tuyến đường được trồng hoa.

Còn tại huyện Mộc Châu, việc xây dựng và duy trì “Tuyến đường phụ nữ tự quản” và “Tuyến đường hoa” được các cấp hội chú trọng triển khai. Chị Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộc Châu, chia sẻ: Toàn huyện có 85 “Tuyến đường phụ nữ tự quản” được gắn biển, trong đó nhiều tuyến được hội viên phụ nữ trồng hoa 2 bên đường, với tổng chiều dài hàng chục km. Hội chỉ đạo các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm... tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Không chỉ có Thành phố, Mộc Châu, việc xây dựng “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa” được hội phụ nữ các huyện chú trọng triển khai, phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, với hàng trăm tuyến đường được gắn biển, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng chục nghìn hội viên. Hằng tuần, chi hội phụ nữ các bản tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã huy động hội viên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa trên các tuyến đường. Việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” đã mang lại hiệu ứng tích cực cho cộng đồng xã hội. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, cần sự chung sức của cả xã hội, trước hết là từ ý thức, việc làm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sống, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.