Tuổi trẻ với phong trào "Tôi yêu thành phố Sơn La"

Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn phường Quyết Thắng (Thành phố) đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia phong trào “Tôi yêu Thành phố Sơn La”. Bằng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, đã góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, xây dựng thành phố Sơn La xanh, sạch, đẹp.

 

 

ĐVTN phường Quyết Thắng (Thành phố) vẽ tranh trang trí những bức tường cũ, tạo diện mạo mới cho khu phố.

 

Đã thành thói quen, sáng thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phường Quyết Thắng lại cùng nhau tham gia dọn vệ sinh đường phố, xóa biển quảng cáo rác trên các cột điện, bờ tường, gốc cây... Anh Điêu Chính Toàn, Bí thư Đoàn phường, cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu thành phố Sơn La” do Thành Đoàn phát động từ năm 2018, Đoàn phường đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện phong trào tới toàn thể đoàn viên, thanh niên. Hướng dẫn các chi đoàn tổ chức vệ sinh khu phố, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thành lập các đội bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, đặc biệt là tổ chức cho đoàn viên, thanh niên khảo sát và xóa các điểm đen về môi trường; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị sạch, đẹp, văn minh, đến nay đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện.

 

Xác định, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đô thị văn minh, Đoàn phường đã phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè; duy trì các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thực hiện “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tuyến đường thanh niên văn minh” nhằm tạo hiệu ứng và tác động đến nhận thức của người dân trên địa bàn phường. Ngoài ra, vào các ngày lễ lớn, Đoàn phường huy động gần 100 ĐVTN tham gia tu sửa vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh nhà văn hóa; ra quân phát quang, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước và thu gom rác thải nhựa và dọn sạch bùn khu vực cổng trường học; trồng và chăm sóc cây xanh... Đặc biệt, chương trình phối hợp giữa Đoàn phường với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa và trưng bày các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kêu gọi, vận động và phối hợp với Công ty cổ phần viễn thông FPT tài trợ, lắp đặt công trình “Khu vui chơi công cộng cho thanh thiếu nhi” tại khuôn viên khu dân cư mới tổ 13; tặng 5 góc học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường để động viên chia sẻ với các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt, với tổng số tiền tài trợ trên 90 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Đoàn phường đã đăng ký và đảm nhận tuyến đường 3-2 là “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, phối hợp với Tổ quy tắc phường và Công an phường nhắc nhở bà con không bán hàng trên lòng đường, vỉa hè. Duy trì hiệu quả hoạt động của Đội giao thông xanh, tham gia tình nguyện điều tiết giao thông vào những ngày lễ lớn, trực chốt tại các điểm giao thông vào các giờ cao điểm. Việc triển khai phong trào “Tôi yêu thành phố Sơn La” bước đầu tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, khẳng định vai trò của Đoàn trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, lành mạnh.

 

Bà Nguyễn Thị Hương, tổ 14, phường Quyết Thắng, cho biết: Từ ngày lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; xóa các quảng cáo, rao vặt sai quy định, vẽ tranh trang trí tường ở một số tuyến đường... đã tạo diện mạo cho các khu phố khang trang, sinh động hơn. Những việc làm của ĐVTN đã lan tỏa ý thức chung tay thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến mọi người trong khu phố.

 

Thời gian tới, Đoàn phường Quyết Thắng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, nhằm khơi dậy và phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố Sơn La ngày một giàu đẹp, văn minh.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới