Tuổi trẻ Thuận Châu chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn trong huyện Thuận Châu đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình thanh niên, nhiều việc làm ý nghĩa được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Huyện đoàn Thuận Châu tổ chức vệ sinh môi trường tại xã Phổng Lăng.

Anh Thào A Sinh, Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Châu cho biết: Huyện đoàn Thuận Châu có trên 8.200 đoàn viên, sinh hoạt tại 479 cơ sở đoàn trực thuộc. Trong 5 năm qua, đã thực hiện 5 công trình thanh niên, trồng hơn 51.000 cây xanh, tu sửa và làm mới hơn 21 km đường giao thông nông thôn, 68 km mương nội đồng; phối hợp xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện; tu sửa 72 nhà văn hóa. Duy trì 2 đội hình tình nguyện thu gom rác thải và 141 tuyến đường thanh niên tự quản tại các xã, thị trấn. Đặc biệt, Huyện đoàn đã triển khai công trình thanh niên cấp huyện “Chung tay vì môi trường xanh - Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, quà”, góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thuận Châu đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế. Thông qua nguồn vốn vay nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH, đến nay Huyện đoàn có dư nợ trên 148 tỷ đồng, giúp hàng nghìn hộ đoàn viên, thanh niên vay vốn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều đoàn viên trên địa bàn huyện đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo.

Đoàn viên Phạm Thế Nghĩa, Chi đoàn bản Đông Quan, xã Phổng Lái, được vay 300 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, đầu tư trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn. Hiện nay, gia đình có gần 1 ha bưởi, cam, nhãn, sản lượng đạt hơn 3 tấn/năm; đàn lợn duy trì trên 100 con, mỗi năm bán ra thị trường khoảng 10 tấn thịt, trừ chi phí thu nhập trên 1 tỷ đồng. Anh Nghĩa chia sẻ: Tôi thường xuyên tham gia các phong trào của đoàn thanh niên trong bản, xã; nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, tu sửa công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường.

Đoàn xã Phổng Lăng, là một trong những đơn vị tiêu biểu huy động sức trẻ trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đoàn xã hiện có 250 đoàn viên, sinh hoạt tại 14 chi đoàn trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên trong xã đóng góp hàng trăm ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh đường nội bản, nhà văn hóa; xây dựng mô hình phân loại, mô hình xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại các bản. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhiều suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tích cực luyện tập thể thao, nâng cao trình độ học vấn, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Chị Tòng Thị Tiên, Bí thư Đoàn xã, cho biết: Đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên tích cực lao động, lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Hiện, Đoàn xã đã thành lập 4 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 7 tỷ đồng cho 170 đoàn viên, thanh niên vay. Thường xuyên phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý số vốn vay ủy thác, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Thông qua hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn, cán bộ đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu vay vốn của từng đoàn viên, thanh niên. Nhờ vậy, hầu hết những trường hợp được vay vốn ủy thác đều xây dựng được mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Đoàn xã phấn đấu mỗi năm, ít nhất 2 ĐVTN thoát nghèo.

Với tinh thần ĐVTN xung kích, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuổi trẻ huyện Thuận Châu đã và đang tích cực góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới