Tuổi trẻ Sông Mã xung kích xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, bằng những công trình, phần việc cụ thể, cùng với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ huyện Sông Mã đã có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

ĐVTN xã Nà Nghịu (Sông Mã) hỗ trợ đoàn viên ở bản Cánh Kiến chăm sóc vườn cây ăn quả

             

Huyện Đoàn Sông Mã hiện có trên 8.200 đoàn viên, sinh hoạt tại 33 cơ sở đoàn trực thuộc. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể triển khai tới 100% cơ sở Đoàn. Căn cứ tình hình thực tiễn từng địa phương, Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, tạo sự đồng thuận và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với anh Quàng Văn Thăng, Bí thư Huyện Đoàn Sông Mã được biết, với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt; mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ sở đoàn đã có chương trình hoạt động cụ thể, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình thông qua các hội thi, hội nghị, biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường... Do đó, nhận thức của đoàn viên, thanh niên về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được nâng lên.

             

ĐVTN xã Mường Sai (Sông Mã) vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản.

             

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, Huyện Đoàn Sông Mã đã huy động hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia đổ bê tông 100 km đường giao thông nông thôn, tu sửa gần 300 km đường liên bản, nội bản; trồng mới hơn 12.000 cây xanh và chăm sóc gần 2.000 cây phân tán; tổ chức hơn 300 đợt ra quân dọn vệ sinh, phát quang hành lang đường giao thông, trụ sở làm việc; nạo vét gần 200 km mương, phai; tu sửa 65 sân nhà văn hóa, 54 sân thể thao; làm mới và sửa chữa 135 cầu, đào gần 1.000 hố rác, xây dựng các điểm xử lý thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ đúng cách tại các xã trên địa bàn; tổ chức vệ sinh khu vực công cộng. Bên cạnh đó, các chi đoàn đã quyên góp, hỗ trợ xây dựng trên 100 công trình vệ sinh với tổng trị giá gần 120 triệu đồng; vận động nhân dân di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất hợp lý, không lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; huy động 2.000 lượt ĐVTN giúp nhân dân khắc phục 133 nhà ở, 14 nhà văn hóa, 19 điểm trường bị ảnh hưởng do thiên tai; tổ chức gắn biển và duy trì lao động vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự 11 tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn thị trấn và Chiềng Khương, Mường Sai; duy trì các đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

             

Bên cạnh những hoạt động xung kích, tình nguyện, Huyện Đoàn đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trên 113 tỷ đồng tạo điều kiện cho hơn 3.800 hộ gia đình ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế thông qua 128 tổ TK&VV. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp trong thanh niên. Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương ĐVTN điển hình trong sản xuất, kinh doanh, mô hình chuồng trại hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh triển khai các mô hình giúp gia đình đoàn viên thoát nghèo, như: Hỗ trợ dê giống cho mô hình “nuôi rẽ” tại bản Puông và bản Chiềng Khương (xã Chiềng Khương); hỗ trợ sửa chữa, kinh phí xây nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đoàn tình nguyện, thiện nguyện xây dựng 15 phòng học lắp ghép tại các điểm trường, 1 bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nậm Ty B (xã Nậm Ty), tổng trị giá trên 1 tỷ đồng...

             

Với sự nỗ lực, tích cực vào cuộc của các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Thời gian tới, tuổi trẻ huyện Sông Mã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, huy động ĐVTN tham gia, đóng góp sức trẻ thực hiện các tiêu chí dựng nông thôn mới.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.