Tuổi trẻ Sông Mã chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuổi trẻ Sông Mã đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò tình nguyện, xung kích, chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, nhất là tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sông Mã và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương

phát khẩu trang, xà phòng miễn phí cho người dân bản Búa, xã Chiềng Khương.

 

Anh Quàng Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Sông Mã, chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Đoàn và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Sông Mã, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp đến truyền thông trên mạng xã hội... Hưởng ứng phong trào lan tỏa thông điệp “Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay phòng chống dịch”, các đoàn viên, thanh niên đã sáng tạo những thông điệp ý nghĩa về ý thức phòng, chống dịch bệnh có gieo vần theo tên của mình; sau đó chụp ảnh cá nhân đang ở nhà cùng thông điệp và đăng tải lên trang facebook cá nhân để chia sẻ trên mạng xã hội...

 

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Sông Mã còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo để hỗ trợ các địa phương, đơn vị phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 3 đến nay, Huyện Đoàn đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức 2 đợt tình nguyện, tặng hơn 1.200 chiếc khẩu trang vải, 700 bánh xà phòng cho nhân dân 2 xã Chiềng Sơ và Chiềng Khương. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phân công đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn bà con thực hiện khai báo y tế điện tử, nhất là với người dân tại các bản vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận với các phương tiện công nghệ thông tin. Phối hợp với các đơn vị tham gia dọn dẹp, sắp xếp cơ sở vật chất, nấu ăn cho người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại 2 khu cách ly tập trung của huyện ở xã Nà Nghịu và Chiềng Khương. Huyện Đoàn còn chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức sản xuất mặt nạ bảo hộ chống giọt bắn và virut. Đến nay, đã có khoảng 400 chiếc mặt nạ bảo hộ được hoàn thiện và tặng cho những người thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch tại các xã Chiềng Khương, Mường Hung, Mường Sai, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, thị trấn Sông Mã....

 

 

Cán bộ Huyện Đoàn Sông Mã phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân xã Chiềng Khương.

 

Chúng tôi về xã Chiềng Khương để tìm hiểu thêm về những hoạt động của tuổi trẻ Sông Mã trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những ngày vừa qua, Đoàn xã Chiềng Khương đã phối hợp với Trường Tiểu học Chiềng Khương tổ chức dọn dẹp vệ sinh, kê bàn ghế, làm đường bê tông để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khu cách ly y tế tập trung của huyện đặt tại địa bàn xã. Các đoàn viên thanh niên cũng tự tay làm những chiếc mặt nạ bảo hộ, ngăn ngừa giọt bắn và virut tặng cho các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã và chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng tập trung vào công tác tuyên truyền với phương châm mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc nâng cao nhận thức cho bà con, nhất là với những bản đồng bào dân tộc thiểu số, cách xa trung tâm. Các chi đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của bản và Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền cho người dân việc tự phòng bệnh, như đeo khẩu trang, vệ sinh, sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng; vận động người dân chủ động cách ly để phòng dịch; hướng dẫn người dân cách phân biệt và không lan truyền những tin tức không chính thống, sai lệch về dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng, không có lợi cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn...

 

Với sự góp sức của lực lượng đoàn viên, thanh niên, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại những vùng khó khăn, biên giới đã có những chuyển biến tích cực. Đơn cử như tại bản Búa, xã Chiềng Khương, nơi có 162 hộ dân tộc Kinh, Thái, Sinh Mun cùng sinh sống đã có những hoạt động phòng chống dịch tích cực. Anh Lường Văn Óc, Trưởng bản cho biết: Trước đây, một số hộ dân còn chủ quan, chưa hiểu rõ tầm quan trọng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Cùng với hoạt động tuyên truyền trên loa truyền thanh bản, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tới các gia đình hỗ trợ người dân khai báo y tế, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đến thời điểm hiện tại, bà con trong bản đã bảo nhau sử dụng khẩu trang bằng vải trong công việc, sinh hoạt hằng ngày, vừa tiết kiệm chi phí, vừa để dành khẩu trang y tế cho các cán bộ làm công tác chống dịch. Đồng thời, thực hiện nghiêm các yêu cầu, khuyến cáo để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh.

 

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, tuổi trẻ Sông Mã đã có những đóng góp không nhỏ, trở thành một trong những lực lượng xung kích, góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới