Tuổi trẻ Quỳnh Nhai chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn Quỳnh đã và đang phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, giúp hoàn thiện các tiêu chí, đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

ĐVTN xã Pá Ma Pha Khinh quét dọn các tuyến đường trong xã.

Xác định lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn Quỳnh Nhai đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Quỳnh Nhai chung tay xây dựng nông thôn mới”; chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến 100% cơ sở đoàn, tạo sự chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là trong thực hiện tiêu chí về giao thông, môi trường và thu nhập. Từ năm 2017 đến nay, các cơ sở đoàn trong huyện đã đảm nhận hơn 50 công trình, phần việc thanh niên; trồng mới gần 2 nghìn cây xanh; làm mới và sửa chữa 23 km đường nội bản; sửa chữa 12 km đường liên bản tại các xã Chiềng Khoang, Nặm Ét, Mường Sại, Mường Giàng, Chiềng Bằng; giúp đỡ 54 gia đình sửa chữa chuồng trại gia súc; khơi thông cống rãnh, nạo vét 15 km kênh mương, đào hơn 50 hố rác; phối hợp với Tỉnh Đoàn hỗ trợ xây dựng 149 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã; bàn giao 3 công trình “Thắp sáng đường quê” và thành lập mới 10 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Chiềng Khoang, Mường Giàng, Mường Chiên; thực hiện chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, đã tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom gần 1 tấn rác thải các loại. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn huy động ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão, dọn vệ sinh tuyến đường 107 bị sạt lở; tham gia xóa nhà tạm, sửa chữa làm mới nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội thu hút hơn 2.000 ĐVTN tham gia...

Bên cạnh đó, tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay, các cơ sở đoàn xã cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đồng chí Quàng Thị Định, Bí thư Đoàn xã Pá Ma Pha Khinh, chia sẻ: Xã Pá Ma Pha Khinh đang phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, chính vì vậy ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong xã thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức nạo vét 5 km kênh mương nội đồng; phối hợp làm mới 6 km đường giao thông nội bản với hơn 60 ngày công lao động; trồng 50 cây xanh tại các tuyến đường thanh niên tự quản; vận động ĐVTN ở các bản tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường quanh chợ trung tâm xã và bản Nà Đo; phối hợp với Tỉnh Đoàn hỗ trợ làm hơn 100 nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân 3 bản đặc biệt khó khăn của xã...

Tìm hiểu được biết thêm, để nâng cao tiêu chí thu nhập, các tổ chức Đoàn trong huyện còn phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho ĐVTN; hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; vận động ĐVTN tham gia các lớp học nghề ngắn hạn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, nguồn vốn ủy thác Huyện Đoàn quản lý đạt hơn 49,2 tỷ đồng với 584 hộ đoàn viên thanh niên được vay vốn thông qua 49 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua nguồn vốn vay, giúp nhiều thanh niên vượt khó vươn lên làm giàu, trở thành gương thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi như: mô hình trồng cây sa nhân của chi đoàn bản Phiêng Ban (xã Mường Giàng) thu nhập 700 triệu đồng/năm; trồng chè, cà phê của đoàn viên Mùa A Tủa, bản Hua Lỷ (xã Chiềng Khoang) thu nhập 180 triệu đồng/năm; sản xuất bàn, ghế tre mây của đoàn viên Hoàng Văn Quyết, bản Ít Ta Bót (xã Chiềng Khay), thu nhập hơn 40 triệu đồng/năm...

Với tinh thần xung kích tình nguyện, chung tay, góp sức của tuổi trẻ Quỳnh Nhai đã góp phần quan trọng cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Huyện Đoàn Quỳnh Nhai tăng cường chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục bám sát nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để huy động ĐVTN tham gia, đặc biệt phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại các xã phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2018.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới