Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La xung kích, tình nguyện, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân quyết thắng” gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã̃ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu)

thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Ngay trong những ngày đầu của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với các phong trào thi đua trọng tâm thực hiện phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, duy trì hiệu quả các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Nâng bước em tới trường”, “Lớp xóa mù chữ trên biên giới”, “Bữa sáng cho em”, “Tay kéo biên phòng”, “Tự học tiếng dân tộc, tiếng nước láng giềng”; xây dựng mới các mô hình: “Tổ Điều lệnh duy trì kỷ luật”, “Học các bài hát, điệu nhảy quy định trong quân đội”... Các đơn vị đã tổ chức 36 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, 49 buổi giao lưu TDTT, thu hút 1.254 lượt ĐVTN tham gia..., góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu)

thực hiện chương trình “Bữa sáng cho em” tại Trường PTDTBT Tiểu học, THCS Lóng Sập.

Trao đổi về các hoạt động này, Thượng úy Cầm Bá Thành, Trợ lý công tác quần chúng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) nói: Hưởng ứng Tháng Thanh niên, ĐVTN các đơn vị duy trì tốt “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; phối hợp với các tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đổ bê-tông trên 1km đường liên bản, phát quang, tu sửa 23,6 km đường giao thông nông thôn, thu hút 213 lượt người tham gia; tuyên truyền 32 hộ gia đình di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở; xây dựng 45 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào 12 hố rác công cộng; trồng mới 1.101 cây xanh; giúp các hộ dân cấy lúa vụ xuân hè; sửa chữa 2 cây cầu qua suối; tổ chức 56 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.231 lượt người dân... 

Bên cạnh đó, các đơn vị huy động 214 lượt ĐVTN tham gia giúp đỡ 3 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân vận chuyển vật liệu xây dựng, làm móng nhà, sửa, lợp mới mái nhà; trao tặng 6 cặp dê giống cho ĐVTN hoàn cảnh khó khăn, trị giá 18 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc miễn phí (trị giá trên 35 triệu đồng) cho trên 550 lượt người; tặng 234 phần quà, trên 2 tấn gạo từ “Hũ gạo tình thương” của các đơn vị cho các đối tượng, trị giá trên 300 triệu đồng; cắt tóc miễn phí 1.123 lượt học sinh và nhân dân trên địa bàn... Đặc biệt, ĐVTN Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền giúp 231 gia đình tại xã Mường Lạn (Sốp Cộp) bị thiệt hại do mưa đá và gió lốc đêm 19/3.

ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập hướng dẫn kỹ thuật trồng chanh leo cho nông dân địa bàn đóng quân.

Thực hiện Chương trình “Tháng ba biên giới”, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Chi đoàn Phòng CSGT (Công an tỉnh) và một số nhà hảo tâm đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Mường Lạn; tặng 2 bộ pin năng lượng mặt trời, tivi cho trường Tiểu học Mường Lạn; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo; 15 suất quà cho gia đình chính sách; 100 thùng sữa cho học sinh trên địa bàn, trao kinh phí “Nâng bước em tới trường” cho 6 học sinh; cắt tóc cho 300 học sinh và người dân trên địa bàn... tổng trị giá trên 200 triệu đồng, đem lại niềm vui và ấn tượng đẹp cho nhân dân nơi biên giới.

Hoạt động của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao; thiết thực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới