“Tuổi cao, gương sáng” ở Mộc Châu

Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, cùng với gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương, người cao tuổi trên địa bàn huyện Mộc Châu còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

 

 

Ông Nguyễn Văn Vỹ, hội viên Chi hội NCT bản Sò Lườn, xã Mường Sang (Mộc Châu) có thu nhập cao từ mô hình trồng cam.

 

Mộc Châu hiện có gần 12.000 người cao tuổi, sinh hoạt ở 15 hội, 193 chi hội bản, tiểu khu. Thực hiện phong trào “Nêu gương sáng” trong phát triển kinh tế, với phương châm người cao tuổi còn sức khỏe, có điều kiện thì trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ, xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người sức khỏe yếu thì hướng dẫn cho con cháu về kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, ổn định và cải thiện cuộc sống.

 

Bà Đỗ Thị Chúc, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu, thông tin: Qua thực hiện phong trào phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, hội viên người cao tuổi, thay đổi được tập quán canh tác cũ; mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, mùa vụ, thị hiếu người tiêu dùng; mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, việc tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ hội viên nghèo cũng được hội quan tâm đúng mức. Nhiều hội viên có kiến thức, kinh nghiệm, biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

 

Toàn huyện có 3.192 hội viên người cao tuổi đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; 103 hội viên đạt danh hiệu cấp huyện; 54 hội viên đạt danh hiệu cấp tỉnh. Nhiều hội viên có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như các hội viên: Nguyễn Văn Nghệ, tiểu khu 12 (thị trấn Mộc Châu); Nguyễn Duy Soái, bản Long Phú (xã Chiềng Hắc); Chu Quang Tạo, bản Ôn (thị trấn Nông trường Mộc Châu); Nguyễn Văn Vỹ, bản Sò Lườn (Mường Sang); Hà Văn Thu, bản Nà Quền (xã Quy Hướng)...

 

Là hội viên tích cực trong phát triển kinh tế, nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Vỹ, gần 70 tuổi, hội viên Chi hội Người cao tuổi bản Sò Lườn (Mường Sang), luôn tâm huyết với mô hình cây ăn quả. Ông là người đầu tiên trong bản đầu tư hàng trăm triệu đồng làm đường bê tông vào vườn cây, lắp đặt hệ thống tưới ẩm hiện đại. Hiện, cách làm của ông đã được nhiều hội viên, người dân trong bản học tập. Ông Vỹ chia sẻ: Gia đình tôi hiện có 2 ha nhãn, 1 cam, bưởi, mỗi năm thu lãi khoảng 700 triệu đồng. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn thấy mình còn sức lao động, vì thế tôi có dự định mở rộng diện tích cây ăn quả trong thời gian tới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, tôi còn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho con cháu, các hội viên khác trong vùng; tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương...

 

Trong xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi huyện Mộc Châu luôn gương mẫu đi đầu. Trong 5 năm qua, các gia đình hội viên tự nguyện hiến 20.753 m² đất để làm đường; đóng góp trên 13.000 ngày công; tham gia trồng 785.613 cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả...

 

Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực  tham gia các chương trình an sinh xã hội; giúp đỡ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo; vận động hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà đại đoàn kết cho 342 hộ gia đình có người cao tuổi cùng chung sống đang gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Riêng hội người cao tuổi ở các xã biên giới đã phối hợp với các đồn biên phòng vận động quyên góp xây dựng 21 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, trị giá gần 300 triệu đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm quyên góp 320 triệu đồng để tặng quà cho 700 lượt hội viên khó khăn; tặng sổ tiết kiệm cho 32 hội viên cô đơn không nơi nương tựa, trị giá 5 triệu đồng/sổ; vận động giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, người tàn tật, ủng hộ thiên tai, bão lũ... trên 600 suất quà, 500 triệu đồng, 250 chiếc chăn ấm, trên 2 tấn quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác... Ngoài ra, người cao tuổi toàn huyện còn tham gia ngày công lao động, vật liệu, tiền mặt tham gia xây dựng 40 nhà văn hóa bản, tiểu khu, 15 nhà văn hóa xã.

 

Ngoài ra, Hội Người cao tuổi huyện còn tích cực đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, đây là nét đẹp truyền thống ngày càng được duy trì và phát triển. Hiện, toàn huyện có trên 8.000 hội viên đạt người cao tuổi mẫu mực, tuổi cao gương sáng; có 8.583 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bằng uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân, thời gian qua, người cao tuổi huyện Mộc Châu còn tích cực hiến công, hiến kế, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

Có thể khẳng định, với những việc làm hiệu quả, thiết thực, người cao tuổi huyện Mộc Châu là những tấm gương tiêu biểu mẫu mực trong xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, xứng đáng là “cây cao bóng cả” cho thế hệ trẻ noi theo.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.