Tưng bừng ngày hội tòng quân

Sáng ngày 3/3, đồng loạt 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Toàn tỉnh có tổng số 1.470 thanh niên lên đường nhập ngũ. Không khí giao nhận quân diễn ra nghiêm trang, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Báo Sơn La đã có mặt tại các điểm giao nhận quân để phản ánh tới bạn đọc không khí Ngày hội tòng quân năm 2021.

Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức tại các doanh trại quân đội nhân dân. Điểm khác so với mọi năm, thành phần tham dự Lễ giao nhận quân không có khối đoàn thể, địa phương và học sinh tham dự như năm trước do tuân thủ công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dân tập trung bên ngoài các doanh trại quân đội để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ cũng và chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. Trước đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Sơn La và huyện Bắc Yên tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tới dự Lễ giao quân tại huyện Bắc Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Bắc Yên cùng đông đảo nhân dân đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Cán bộ và nhân dân tiễn tân binh huyện Bắc Yên lên đường nhập ngũ

Trong đợt này, huyện Bắc Yên có 106 tân binh, độ tuổi từ 18-25 tuổi, trong đó có 3 đảng viên, nhiều tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lễ giao quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nhân dân đến tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Dự Lễ giao nhận quân năm 2021 tại huyện Mộc Châu, có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân Khu 2; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Mộc Châu. 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng tân binh nhập ngũ.

Các tân binh được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe.

Huyện Mộc Châu có 147 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó, có 120 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; trên 85% tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số, 3 tân binh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Tại Lễ giao, nhận quân, các tân binh đều thể hiện quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị nhận quân đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đưa các chiến sĩ mới về đơn vị an toàn.

           

Xe đưa tân binh xuất phát tại Ban chỉ huy quân sự huyện Mộc Châu

Thành phố Sơn La, ngay từ sáng sớm, tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố, người dân đã nô nức đến dự, chứng kiến Ngày hội tòng quân của tuổi trẻ các dân tộc thành phố Sơn La. Năm nay, Thành phố có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đơn vị nhận quân là Trung đoàn 82 (Quân khu 2), Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Công an tỉnh, K02 (Bộ Công an). Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước khi tiến hành Lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng các xe thực hiện nhiệm vụ trong đợt tuyển quân, kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế cho 100% chiến sĩ mới đảm bảo sức khỏe, đúng quy định.

Lễ giao nhận quân năm 2021 tại Thành phố.

Tân binh phấn khởi, hào hứng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong đợt này, Trung đoàn 754 đã tiếp nhận 250 thanh niên nhập ngũ, 100% tân binh là đoàn viên, có sức khỏe tốt, có tư cách đạo đức để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ngay sau khi tiếp nhận quân số, Trung đoàn đã ổn định biên chế, rà soát chất lượng chính trị và khám phúc tra sức khỏe cho 100% cho chiến sỹ mới và tổ chức huấn luyện đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch.

Đo thân nhiệt tân binh nhập ngũ 

Cán bộ Trung đoàn 754 phổ biến hoạt động sinh hoạt chung đối với chiến sỹ mới.

Tại điểm giao, nhận quân của huyện Sông Mã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, các tân binh có mặt từ sáng sớm trong quân phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, háo hức bước qua “Cổng vinh quang” về đơn vị mới, đã tạo nên không khí ngày hội tòng quân tưng bừng, rộn rã.  Lễ giao, nhận quân tại huyện Sông Mã diễn ra nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đợt này, huyện Sông Mã có 122 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 tân binh có trình độ đại học, 2 cao đẳng, 1 trung cấp. 

Lãnh đạo huyện Sông Mã tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân.

Đại diện tân binh huyện Sông Mã hứa ra sức rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội.

Gia đình, người thân có mặt từ sớm để tiễn các tân binh.

Các tân binh háo hức bước qua cổng "Vinh quang là chiến sĩ" để lên đường nhập ngũ. 

Hòa chung không khí nô nức của ngày hội tòng quân, sáng ngày 3/3, huyện Phù Yên đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Dự buổi Lễ có đại diện Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 2, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Phù Yên, cùng đông đảo nhân dân trong huyện. Năm nay, huyện Phù Yên có 143 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, Lễ giao, nhận quân được tổ chức nhanh gọn, trang nghiêm, đúng luật định. Các tân binh đều được hướng dẫn rửa tay với dung dịch sát khuẩn, trang bị đầy đủ khẩu trang và đo thân nhiệt.

Lễ giao nhận quân năm 2021.

Lãnh đạo huyện ủy Phù Yên trao quà cho tân binh.

Trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Thuận Châu, hoà chung không khí Ngày hội tòng quân trong toàn tỉnh, huyện Thuận Châu có 157 công dân lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao (130 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 27 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân); 100% tân binh là đoàn viên, tuổi đời từ 18-24, gồm các dân tộc: Thái, Mông, Kháng, La Ha, Khơ Mú. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức cấp phát khẩu trang, quân trang cho công dân nhập ngũ đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn; phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp tặng quà cho các công dân, gia đình có công dân lên đường nhập ngũ với tổng số tiền trên 246 triệu đồng...

Đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Nhân dân huyện Thuận Châu tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

           

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sốp Cộp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chỉ tiêu, các tân binh đều là những thanh niên tiêu biểu về trí tuệ, sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ, giữ vững lập trường, tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện, học tập, công tác, giữ nghiêm kỷ luật quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sốp Cộp lựa chọn được 85 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tặng hoa và quà cho các tân binh.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Sốp Cộp tặng quà cho các tân binh.

Còn tại huyện Quỳnh Nhai, Đảng bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện có mặt tại buổi Lễ giao nhận quân 2021 để động viên, căn dặn, tặng quà 90 chiến sỹ tham gia lực lượng quân đội, 26 chiến sỹ tham gia lực lượng công an lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trước buổi lễ, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện công tác, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, sát khuẩn... và tổ chức tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ.  

 

Tại huyện Yên Châu Lễ giao nhận quân năm 2021,  có 113 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 85 tân binh được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn 148 Sư đoàn 316 (Quân khu 2); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 28 tân binh giao cho Công an tỉnh. Chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm nay đồng đều và cao hơn năm trước: Sức khỏe loại 1 đạt trên 32%, còn lại là loại 2 và 3; 1 tân binh tốt nghiệp đại học; trên 61% tốt nghiệp THPT; dân tộc Thái, Mường, Sinh Mun, Mông chiếm trên 95%. 

 

 

Lễ Giao nhận quân huyện Yên Châu năm 2021

 

 

Lãnh đạo huyện Yên Châu tặng hoa và quà chúc mừng các tân binh nhập ngũ

 

Tại huyện Vân Hồ, Lễ giao nhận quân được tổ chức trong hội trường của Ban CHQS huyện Vân Hồ, thời gian nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Vân Hồ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với 107 tân binh được tuyển chọn từ 14 xã và được giao về các đơn vị: Trung đoàn 98, Sư đoàn Bộ binh 316 (Quân khu 2); Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh. Trong đó, có 100% tân binh là đoàn viên, 99% tân binh là người dân tộc thiểu số, 1 tân binh có trình độ đại học.

 

 

Các tân binh huyện Vân Hồ lên đường nhập ngũ.

Hòa chung không khí Ngày hội tòng quân năm nay, 158 thanh niên huyện Mai Sơn lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 130 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; 28 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân là Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy Biên phòng và các đơn vị Công an. Lễ giao nhận quân được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước ngày giao quân, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn và các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ.

 

Lễ giao nhận quân huyện Mai Sơn năm 2021.

 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Mường La có 106 tân binh nhập ngũ là những thanh niên có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có tuổi đời từ 18 - 24, thuộc các dân tộc: Kinh, Thái, Mông, La Ha, Kháng. Trong đó, 2 trình độ đại học; 1 trình độ cao đẳng; 2 trình độ trung cấp; 59 trình độ văn hóa THPT; còn lại là THCS. Lễ giao nhận quân của huyện diễn ra trang trọng, nhanh, gọn, đúng luật, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ giao nhận quân huyện Mường La năm 2021

 

 

Cán bộ Ban CHQS huyện Mường La giúp tân binh chỉnh đốn quân tư trang trước giờ lên đường.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới