Tuần văn hóa Lào năm 2018 tại Việt Nam: Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào

Nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa Lào năm 2018 tại Việt Nam, ngày 21/12, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào. Tới dự Chương trình có đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào; Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Về phía tỉnh Sơn La, dự Chương trình có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Một tiết mục tại Chương trình.

 

Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm nét truyền thống văn hóa của nhân dân các bộ tộc Lào.  Những lời ca, tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước Lào tươi đẹp, tình đoàn kết "Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" giữa hai nước Việt Nam - Lào, cùng những điệu múa truyền thống và trình diễn trang phục truyền thống của các bộ tộc Lào...

Đại biểu tặng hoa các diễn viên Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào trình diễn tại Chương trình.

 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa & Du lịch nước CHDCND Lào đã cảm ơn tỉnh Sơn La đón tiếp trọng thị và thắm tình hữu nghị. Đồng chí mong muốn qua Chương trình này, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ hiểu thêm về truyền thống văn hóa của nhân dân các bộ tộc Lào.

 

Phần trình diễn trang phục truyền thống và dạ hội của nhân dân các bộ tộc Lào

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc chuyến công tác của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua Tuần Văn hóa Lào năm 2018 tại Việt Nam và Chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào tại tỉnh Sơn La là dịp để hai nước thắt chặt tình đoàn kết, giúp người dân tỉnh Sơn La hiểu hơn về truyền thống văn hóa của nước bạn Lào.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới