Tủ sách pháp luật nơi vùng cao biên giới

Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, một số tủ sách pháp luật ở các bản thuộc xã Chiềng On và Phiêng Khoài (Yên Châu) đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhân dân có điều kiện tiếp cận với các kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Bà con bản Keo Đồn, xã Chiềng On (Yên Châu) đến đọc sách tại tủ sách pháp luật.

Với đặc điểm địa bàn hai xã Chiềng On và Phiêng Khoài có địa hình đồi núi hiểm trở, đường biên giới dài, nhiều đường tiểu ngạch là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội hoạt động, lôi kéo, dụ dỗ đồng bào vận chuyển ma túy, vượt biên trái phép... Do đó, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng On đã đẩy mạnh việc tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Ban Tư pháp xã Chiềng On và xã Phiêng Khoài thành lập 8 tủ sách pháp luật tại các bản: Keo Đồn, Tràng Nậm, Trạm Hốc, Nà Đít, Nà Dạ, Đin Chí, Nà Cài và Lao Khô I với tổng số hơn 1.700 cuốn sách, báo, tạp chí các loại phục vụ nhu cầu tự nâng cao kiến thức pháp luật của bà con.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Quang Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On chia sẻ: Những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng On đã chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật ở các bản vùng cao, biên giới; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tính tự giác tự nghiên cứu, học tập về hiệp định, quy chế biên giới và các luật cơ bản, trên cơ sở đó bà con hiểu và làm theo các chính sách, pháp luật của nhà nước để tránh tình trạng vi phạm, nhất là vượt biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới...

Đến thăm tủ sách pháp luật ở nhà văn hóa bản Keo Đồn, xã Chiềng On (Yên Châu) chúng tôi thấy có khoảng hơn 200 đầu sách, chủ yếu là các bộ luật, nghị định, thông tư, nghị quyết, chỉ thị, tài liệu pháp lý hay các loại sách pháp luật phổ thông như: hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, các tờ gấp phổ biến pháp luật, bản tin tư pháp, một số tài liệu của các ngành trong tỉnh; báo, tạp chí chuyên đề pháp luật của Trung ương và địa phương... Ngoài ra, Đồn Biên phòng Chiềng On còn bổ sung thêm các đầu sách, báo, tạp chí về kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thu hút nhiều tầng lớp, lứa tuổi đến đọc. Các loại sách, báo được phân loại sắp xếp gọn gàng, thứ tự, theo từng thể loại để người dân dễ dàng tìm đọc.

Là người trực tiếp phụ trách tủ sách pháp luật tại bản Keo Đồn, ông Sồng Lao Ly, Phó bản Keo Đồn chia sẻ: Cứ định kỳ đến dịp họp bản và sinh hoạt chi bộ, thì bà con đến đọc và mượn sách. Chủ yếu bà con thường tìm đọc các loại sách, tạp chí về đề tài: Luật dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Qua tìm hiểu các sách báo về pháp luật, nhận thức của bà con được nâng lên và chuyển biến rõ rệt, giảm thiểu tình trạng vượt biên trái phép, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tập trung phát triển kinh tế gia đình và xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Giàng Lao Thanh, bản Keo Đồn chia sẻ: Nhờ có tủ sách pháp luật mà tôi có điều kiện tiếp cận với các kiến thức pháp luật, tránh sự dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu và hiểu được những nghĩa vụ, quyền lợi của bản thân. Tôi mong muốn có thêm nhiều sách, báo hơn nữa để chúng tôi hiểu thêm các chính sách pháp luật mới của Nhà nước.

Tủ sách pháp luật đã và đang mang kiến thức pháp luật đến với đông đảo bà con dân tộc vùng cao biên giới của huyện Yên Châu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.