Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh

Trong những năm qua, chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” là hoạt động trọng tâm của Hội đồng đội Thành phố được triển khai rộng khắp ở các liên đội trên địa bàn góp phần rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng tri thức và kỹ năng sống cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Liên đội Trường Tiểu học Chiềng Lề (Thành phố) tổ chức sinh hoạt truyền thống mừng sinh nhật Bác.

 

Chị Lù Thị Niên, Chủ tịch Hội Đồng đội Thành phố cho biết: Hội đồng đội Thành phố hiện có 31 liên đội trực thuộc, với trên 10.000 đội viên. Để thực hiện hiệu quả chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”, ngay từ đầu năm học, Hội Đồng đội Thành phố đã chỉ đạo các liên, chi đội trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động Đội cụ thể, thiết thực và phù hợp. Duy trì thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy” gắn với việc đăng ký thi đua “Học tập theo 5 Điều Bác Hồ dạy” và các tiêu chí rèn luyện của thiếu nhi theo Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Đồng thời, có văn bản cụ thể hướng dẫn các liên đội xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thi hiểu biết các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; tìm hiểu và học tập các gương anh hùng, gương người tốt việc tốt trong nước và tại địa phương. Qua các hoạt động đã giáo dục lòng tự hào dân tộc, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về Đoàn - Đội, về tinh thần vượt khó vươn lên, lòng dũng cảm, đức hy sinh, lòng nhân ái, tính trung thực, tình bạn bè, kính thầy, mến bạn cho các em thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt là các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa và thu hút nhiều đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng đội Thành phố phát động. Tổ chức, thường xuyên hoạt động: thi tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), ngoại khóa về lịch sử đất nước, thăm quan Bảo tàng, Nhà ngục Sơn La, viếng nghĩa trang liệt sỹ... Thực hiện tốt phong trào này phải kể đến các liên đội, chi đội các trường: Tiểu học Chiềng Lề, Quyết Thắng, THCS Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, Nguyễn Trãi, Lê Văn Tám, Lê Lợi...

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng Phụ trách Liên đội trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Chiềng Ngần, cho biết: Trong năm, Liên đội đã thực hiện kiểm tra và công nhận 5 chuyên hiệu hạng ba khối 3, 4, 5 với tổng số 163 đội viên như: chuyên hiệu an toàn giao thông; chăm học; nghệ sĩ nhỏ tuổi; nghi thức đội viên; nhà sử học nhỏ tuổi. Kết quả, xếp loại xuất sắc có 110 đội viên; vượt trội 116 đội viên; 7/7 chi đội đạt danh hiệu Chi đội mạnh; 31 bạn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc; 163 học sinh hoàn thành chương trình đội viên.

Tìm hiểu được biết thêm, trong năm học qua, các liên đội đã lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo Việt Nam gắn với các hoạt động như: tổ chức cho các em thiếu niên, nhi đồng tham dự triển lãm bộ sưu tập bản đồ, ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và tham gia các cuộc thi như: “Em yêu biển đảo Việt Nam”, thi vẽ tranh với chủ đề biển đảo với trên 400 bài vẽ và mô hình về dải đất hình chữ S, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; thi trắc nghiệm tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Hưởng ứng phong trào “Góp đá xây Trường Sa”; cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia.  Bên cạnh đó, phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam, đọc và làm theo Báo Đội” được các liên đội hưởng ứng và tích cực triển khai giáo dục truyền thống cho thiếu nhi với nhiều hình thức như: thi văn nghệ, tổ chức giao lưu, các hoạt động về nguồn; tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sinh hoạt truyền thống, tổ chức ngoại khóa hội vui học tập và công nhận chuyện hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”; triển khai cuộc thi Tem nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thu hút trên 9.000 em học sinh tham gia với 7.798 bài thi...

Việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” bằng nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường, tạo được sân chơi, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, giúp các em có thêm những trải nghiệm thực tế, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và có thêm nhiều hiểu biết ngoài việc học chính khóa để từng bước trưởng thành xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới