TRUYỀN THUYẾT THÁC DẢI YẾM MỘC CHÂU

Thác Dải Yếm từ lâu đã rất nổi tiếng là nơi tiên cảnh đẹp nhất nhì tại Cao nguyên Mộc Châu. Không chỉ dừng lại ở đó, dòng thác này còn mang trong mình những câu truyện, truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào bà con người Thái nơi đây. Vậy câu truyện, truyền thuyết Thác Dải Yếm Mộc Châu như thế nào? Hãy cùng mocchautourism.com tìm hiểu trong bài viết này nhé.

HUYỀN TÍCH THÁC DẢI YẾM! NGƯỜI GIÀ XỨ MƯỜNG MÓC (NAY LÀ MỘC CHÂU) KỂ LẠI RẰNG:

Hơn 700 năm trước, hai dòng nước Bó Cò Lắm và Bó Tá Cháu chính là nơi khởi nguồn của Thác nước này. Hai mó nước này quanh năm trong mát, nếu Bó Cò Lắm là nơi lấy nước sinh hoạt hàng ngày của bà con nơi đây, thì Bó Tá Cháu là mó nước vô cùng linh thiêng chỉ được dùng để “Tắm tượng Phật” tại chùa Vặt Hồng hay còn gọi là Chùa Chiền Viện – Khi ấy chùa là Trung tâm Phật giáo lớn nhất của vùng Tây Bắc này.

Chùa Vặt Hồng hay còn gọi là Chùa Chiền Viện – Khi ấy chùa là Trung tâm Phật giáo lớn nhất của vùng Tây Bắc thời bấy giờ

Thác Dải Yếm nơi đây thuộc địa phận của bản Vặt xã Mường Sang. Nhân dân trong bản sống rất đầm ấm, chan hòa và có một mối giao hảo thân tình với các bộ tộc Lào, họ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng tắt lửa tối đèn có nhau!

Bà con dân bản Vặt sống rất yên bình bên cạnh những bộ tộc khác tại nước bạn Lào

Thác nước khi ấy đã trở thành nơi hò hẹn của những đôi trai gái đến tuổi cập kê. Họ hẹn nhau vào những đêm trăng thanh, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng khèn môi du dương hòa vào tiếng thác chảy rì rầm đã tạo nên một bản hòa ca đẹp lãng mạn của núi rừng biên cương.

Tình yêu đẹp giữa chàng trai và nàng Ban

Tiếc thay rằng, năm ấy, giặc giã cướp phá bên Lào, các chàng trai trong bản đã hăng hái lên đường để giúp nước bạn. Trong số những chàng trai ra đi ấy, có một người đã nặng lòng với nàng Ban – người con gái xinh đẹp nhất vùng. Ngày chia tay, hai người cùng nhau nhìn về phía dòng Thác để trao lời hẹn ước!

Chàng trai nói: Hãy chờ ngày anh trở về để mình thành vợ, thành chồng Ban nhé!

Ban trả lời: Em sẽ mãi chờ anh… Nếu anh không thể trở về em sẽ biến thành Cóc đá mãi nhìn về phía anh đi!

Chỉ tay xuống dòng suối, chàng trai nói: Nếu không thể trở về, hồn anh sẽ hòa vào suối này về gặp em nơi hai dòng nước gặp nhau!…

“Nếu không thể trở về, hồn anh sẽ hòa vào suối này về gặp em nơi hai dòng nước gặp nhau”

Rồi ngày nối ngày, đêm tiếp đêm, năm lại năm trôi qua, phần lớn đoàn quân đã trở về nhưng vẫn không thấy chàng trai đâu cả! Hằng ngày nàng Ban vẫn ngóng trông, ra dòng thác soi bóng, chải tóc chờ người yêu trở về.

Hàng ngày nàng Ban luôn mong nhớ chàng trai nhưng mòn mỏi vẫn không thấy chàng quay trở lại

Cho đến một hôm, trời nổi cơn giông, sấm chớp liên hồi, mưa như trút, nước dâng ngập cả ngọn Thác.

Hôm sau, bà con trong bản đổ xô đi tìm nàng Ban nhưng không thấy Ban đâu, chỉ còn thấy chiếc khăn thêu tên hai người vướng lại trên cành cây. Và người ta lại thấy tại bãi Nai sa – Nơi cô gái hay trồng bông dệt vải bỗng nổi lên một hòn đá lớn hình con Cóc đang trông về phía chàng trai đã ra đi.

Từ nơi hai người chia tay, đứng nhìn về phía dòng Thác thấy như một Dải Yếm bằng lụa buông ngang trời. Từ đó, người ta gọi thác với một cái tên thân thương là “Dải Yếm”, Tiếng Thái cổ gọi là “Sai – Péng” nghĩa là “Sợi Yêu”

Và cũng từ đó, dòng suối mang theo lời hứa của chàng trai có tên là “Suối Hò Hẹn” bởi trong tiếng suối như vẳng theo tiếng sáo, tiếng tiêu và tiếng thì thầm của chàng trai khi nói lời ước hẹn năm xưa.

Cũng bởi vậy, đây là nơi lưu giữ một giá trị tình yêu son sắt đến như vậy, cho nên trai gái trong vùng thường hẹn nhau đến cầu “Chứng duyên” để thề nguyện cùng nhay xây đắp tình yêu và ước vọng về một hạnh phúc vẹn tròn!

                                                           Người sưu tầm, biên soạn, bổ sung:

Đinh Hồng Phúc

Thác Dải Yếm đẹp như tiên cảnh nơi vùng cao nguyên

“SỢI YÊU”

Tác giả: Trần Thị Thùy Dương

Sợi yêu ai vắt ngang trời?
Cho non đợi nước, cho người rời đi 
màn trăng bóng thả chia li.
Nước tuôn thác trắng ai bi cảnh tình.
Bản tình ca bỗng lặng thinh
Để trơ điệp khúc giữa miền núi non
Ngân tiếng ca điệu chẳng còn
Nỗi sầu thiên cổ xé mòn thời gian.
Nàng là tuyệt sắc hoa ban
Chàng thành mây phủ trên ngàn núi xa.
Cách trở bởi những phong ba
Cho bao sầu muộn hư hao xót lòng.
Ngóng chờ thác nở hoa trong
Mà nghe huyền tích kể mộng tình yêu.
Dải cầu “Duyên Chứng” xoay chiều
Ngược về năm ấy thương điều chia li.
Sầu cho một mối tình si
Mà duyên dang dở lâm li chữ tình.
Dòng suối “Hò Hẹn” nổi linh
Cho ai nhớ tới khúc tình nghĩa xưa.
Câu yêu đổi gió sang mưa
Cơn giông tố nổi cuốn xa bóng hình.
Cách trở là thế đó tình 
Cho bao nước mắt khóc vì xót thương.
Còn đây lời hứa phong sương
Kêu bên dòng thác vì vương ân tình.
Vạn thế sầu nỗi bất bình
Lưu lại gian thế ứng linh vào đời.
Ai ơi vạn sự đổi rời
Xin lòng giữ trọn lấy người mình thương.
Qua bao cách trở vấn vương
Vẫn sẽ quay lại vì đương ân tình.
Nếu còn trăn trở rối tinh
Quay ngược lên với xứ tình Mộc Châu.
Đến thác Dải Yếm nguyện cầu
Cho tình ta mãi hóa sầu lên hương.
Câu nguyện gửi vào gió sương
Đất trời minh chứng con đường mai sau.
Sẽ không tất tả vương sầu
Sẽ mãi mãi được dài lâu vững bền.
Bao quanh dòng thác mấy bề
Nghe bâng khuâng đó lại về ai ơi!
Sợi yêu ai vắt ngang trời?
Cho tâm tĩnh tại, cho lòng thảnh thơi…

*Ghi chú:

Bài thơ được sáng tác dựa trên Huyền tích Thác Dải Yếm và đặt tựa: “Sợi yêu ai vắt ngang trời?” của tác giả Đinh Hồng Phúc.

Theo https://mocchautourism.com/

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.