Truyền cảm hứng tới các thế hệ học trò

17 năm gắn bó với nghề, cô giáo Vũ Thị Giang Phương, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Mường Bú, huyện Mường La, luôn nhiệt huyết, yêu nghề, được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Năm 2022, cô giáo Vũ Thị Giang Phương được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Một giờ lên lớp của cô giáo Vũ Thị Giang Phương.

 

Năm 2005, tốt nghiệp chuyên ngành Văn - Sử, Trường cao đẳng sư phạm Sơn La, cô Phương được phân công giảng dạy tại Trường THCS Mường Trai, huyện Mường La. Tháng 12/2008, cô chuyển về công tác tại Trường THCS Mường Bú. Cô giáo Phương luôn nghĩ, dạy môn Ngữ văn, ngoài niềm đam mê, tâm huyết, người dạy cần tự trau dồi kỹ năng truyền thụ và biểu cảm trong mỗi bài giảng để môn học hấp dẫn. Bởi vậy, chị luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp truyền đạt, giúp học sinh dễ hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp, tính nhân văn của bộ môn này. Trong mỗi bài giảng, cô thường đưa ra nhiều dẫn chứng từ những bài thơ, bài văn, bài nghiên cứu, bình luận đăng trên các tạp chí, sách tham khảo... Với mỗi chi tiết, nhân vật, tình huống trong tác phẩm văn học, cô Phương hướng học sinh đến các tình huống thực tế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, truyền thêm những thông điệp, tình yêu thương, tính nhân văn trong văn học. Nhờ vậy, các tiết học Ngữ văn của cô đều hấp dẫn, sôi nổi, tạo không khí hào hứng cho học sinh. Năm học 2021-2022, môn Ngữ văn do cô giáo Phương giảng dạy, 122 em học sinh của 2 lớp 9, có 95 em đạt khá, giỏi.

Nhiều năm qua, cô giáo Phương được nhà trường phân công phụ trách ôn luyện cho đội tuyển môn Ngữ văn tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Năm học 2020-2021, đội tuyển môn Ngữ văn lớp 8 của trường có 5 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, trong đó 1 em đoạt giải nhì, 3 em giải khuyến khích. Năm học 2021-2022, đội tuyển môn Ngữ văn lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có 6 em đoạt giải khuyến khích cấp huyện, 2 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

Chủ nhiệm 2 năm liền từ lớp 8A1 đến lớp 9A1, là một trong những lớp chọn của nhà trường, trong quá trình quản lý lớp học, cô giáo Phương luôn phối hợp với các thầy, cô giáo bộ môn và phụ huynh học sinh, gần gũi, quan tâm, động viên, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trường học, quy định về an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Năm học 2021-2022, lớp do cô giáo Phương chủ nhiệm có 100% học sinh hạnh kiểm tốt, 97,3% học sinh đạt học lực khá, giỏi và đạt danh hiệu tập thể xuất sắc.

Tích cực đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Giang Phương đã truyền cảm hứng tới các thế hệ học trò có thêm niềm đam mê môn Ngữ văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới