Trường THPT Chuyên Sơn La: Chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm

Trường THPT Chuyên Sơn La hiện có 33 lớp học, với gần 1.000 học sinh. Ngoài nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giáo dục, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi sau xe gắn máy, xe đạp điện...

 

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm.

 

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong  nhà trường, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên phương tiện tham gia giao thông; họp phụ huynh vận động, ký cam kết không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; huy động đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường đầu giờ học và giờ tan trường; thực hiện lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các chuyên đề về giáo dục an toàn giao thông trong các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp...

Thầy giáo Nguyễn Bình Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường đã triển khai cho học sinh và phụ huynh ký cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đến trường; thành lập Ban An toàn Giao thông của trường, gồm Đoàn Thanh niên, Đội Cờ đỏ làm nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở các bạn học sinh vi phạm để kịp thời chấn chỉnh; xe máy, xe đạp phải để đúng nơi quy định, không gây mất trật tự công cộng; khi tan học không tụ tập ở cổng trường, dưới lòng, lề đường, không đi xe dàn hàng ngang trên đường.  Đồng thời, nhà trường có quy định rất chi tiết về thi đua, trong đó có việc chấp hành đội mũ bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, nhà trường hiện có khoảng 50% học sinh đến trường bằng xe gắn máy, xe đạp điện và các phương tiện cá nhân khác. Số học sinh này khi đến trường đều đội mũ bảo hiểm và chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhà trường còn ký hợp đồng với Công ty vận tải xe khách Ân Vân phục vụ đưa đón học sinh trong địa bàn Thành phố, vừa giúp phụ huynh tiết kiệm được thời gian đưa đón con em đến trường, lại giảm thiểu lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông cổng trường, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường cũng như nâng cao chất lượng quản lý học sinh của nhà trường.

Quan tâm công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong cán bộ, giáo viên và học sinh, để mọi người hình thành thói quen, ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự ATGT của Trường THPT Chuyên Sơn La rất cần được nhân rộng.

Luật Giao thông đường bộ quy định: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng. Người từ 16 - 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt không quá 1/2 so với mức phạt dành cho người thành niên. Học sinh đủ từ 14 - 16 tuổi đi xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo, tịch thu phương tiện...  
Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới