Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Yên Châu: “Dạy tốt - học tốt - nuôi dưỡng tốt”

Với đặc thù 100% học sinh là con em các dân tộc thiểu số học tập và sinh hoạt tại trường, những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Yên Châu đã phát động, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dạy tốt - học tốt - nuôi dưỡng tốt” gắn với các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

Đội bóng chuyền nữ của nhà trường tham gia

và đoạt giải nhất Giải bóng chuyền nữ khối các trường PTDT nội trú tỉnh.

 

Quá trình triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp đưa nội dung thực hiện thi đua vào các cuộc họp giao ban hằng tháng; sửa đổi quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn, kịp thời khuyến khích, ghi nhận và động viên các tập thể, cá nhân xuất sắc. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn với sử dụng công nghệ thông tin trong soạn bài, giảng dạy và trong công tác quản lý; khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả dạy và học. Hiện, 100% giáo viên đều soạn bài trên máy tính. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giảng dạy, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 5 năm qua, đã có 3 cán bộ hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị; 3 cán bộ, giáo viên hoàn thành chương trình Đại học; 3 cán bộ đang theo học đại học. Cùng với đó, Công đoàn nhà trường còn phối hợp với chuyên môn theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, giám sát những nội dung được phát động thi đua; dự giờ, thăm lớp, đánh giá chất lượng giáo viên, tình hình học tập của học sinh, góp ý rút kinh nghiệm kịp thời cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được ứng dụng thực tiễn và được các cấp, các ngành công nhận, khen thưởng. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2014, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối các trường PTDT nội trú trong tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối sự nghiệp; từ năm 2012-2017, nhà trường có 1 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen... Có 59 lượt thầy, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 16 lượt thầy, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên đạt dạy giỏi cấp tỉnh; 38 sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh công nhận, được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Số học sinh giỏi tăng từ 4,7% năm 2012 lên 9,1% năm 2017; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 100%; học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ đạt hơn 90%; 103 em đạt học sinh giỏi cấp huyện (4 giải nhất, 8 giải nhì, 18 giải ba và 73 giải khuyến khích); 27 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhì, 10 giải ba, 16 giải khuyến khích)...

Hưởng ứng phong trào “Nuôi dưỡng tốt” với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, tận tụy với nghề, công tác phục vụ, nuôi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng phục vụ được nâng cao, Công đoàn nhà trường còn phối hợp với Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn cho học sinh bảo đảm đúng, đủ cả về chất và lượng theo quy định. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, hướng dẫn các em ăn ở vệ sinh gọn gàng, sạch đẹp. Để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và học sinh, Công đoàn nhà trường phối hợp với  Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tổ chức trò chơi dân gian phù hợp với môi trường nội trú cho các em học sinh; đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và biểu diễn nhân các ngày lễ, tết, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày khai giảng năm học mới...

Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - nuôi dưỡng tốt” đã tạo cho cán bộ, giáo viên Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Yên Châu có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. Nhờ đó, các em học sinh của nhà trường được học tập trong môi trường tốt nhất, được giáo dục kỹ năng sống, góp phần tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới