Trường Cao đẳng Sơn La: Khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào

Ngày 4/5, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào năm 2018.

Lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào.

Trong đợt này, có 134 học viên dự học là cán bộ các sở, ban, ngành và đoàn thể của các tỉnh U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo, Hủa Phăn, Luông Pha Bang, Phông Sa Lỳ, Xay Nhạ Bu Ly, Xiêng Khoảng, Say Xổm Bun. Trong 9 tháng học tập (từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2019), các lưu học sinh vừa học tiếng Việt, vừa tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương cũng như văn hóa dân tộc Việt Nam do nhà trường tổ chức; kết thúc khóa học, các lưu học sinh bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo quy định để đạt chứng chỉ bậc 6, theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đánh giá cao những cố gắng và kết quả đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La đối với lưu học sinh Lào thời gian qua; đồng chí đề nghị nhà trường cũng như các sở, ban, ngành tiếp tục phát huy và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, tạo mọi điều kiện để khóa học tiếng Việt cho các lưu học sinh Lào đạt kết quả tốt nhất.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới